Ghana thắng may nhưng xứng đáng

Chủ nhật, ngày 13/06/2010 23:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chơi hay hơn và tích cực hơn, lại được đá hơn người suốt nửa cuối hiệp hai nhưng Ghana phải nhờ tới quả 11m muộn mằn ở phút 83 mới đánh bại được Serbia để giành ba điểm đầu tay.
Bình luận 0

Được đánh giá là cặp đấu đồng cân đồng lạng nhất trong lượt trận mở màn của bảng D nhưng cuộc chạm trán Serbia - Ghana lại diễn ra không mấy hấp dẫn.

img
Pha tranh bóng của Ivanovic và Ayew

Suốt cả 45 phút đầu tiên, số cơ hội ghi bàn mà Serbia tạo được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và tình huống đáng kể nhất chỉ là cú sút phạt hàng rào của Kolarov ở phút 28.

Với những cái tên như Stankovic hay Krasic ở tuyến giữa, khả năng cầm bóng của hàng tiền vệ Serbia là không tồi, nhưng do bộ đôi tiền đạo Zigic - Pantelic hoạt động không hiệu quả, nên áp lực mà Serbia tạo được trước khung thành của thủ môn Kingson không cao. Ấn tượng mạnh nhất mà Serbia có được dường như chỉ là những tình huống cố định, nhưng nó chưa đủ hóc hiểm để khoan thủng hàng thủ Ghana.

Trong khi đó, đội bóng châu Phi chơi tấn công mềm mại hơn, giàu tính cống hiến hơn, đặc biệt là cánh trái với những cú tạt rất dẻo của Ayew. Dù vậy, cũng như Serbia, Ghana không có một tiền đạo “chân tiền” thực thụ ở tuyến trên, nên những gì họ làm được chỉ là các cơ hội ghi bàn không thực sự rõ ràng.

img
Chơi cống hiến và có lửa hơn, Ghana xứng đáng có ba điểm

Sang hiệp hai, Serbia đã chịu chơi tấn công nhiều hơn và cặp tiền đạo Zigic-Pantelic cũng cắm sâu vào khu cấm địa hơn là lùi về sân nhà như hiệp một. Tuy nhiên, điều đáng tiếc cho Serbia là họ không có một chân sút sắc sảo để chuyển hoá những cơ hội trở thành bàn thắng. Điển hình là tình huống Zigic đệm bóng hỏng rất vô duyên sau cú tạt như dọn cỗ của Pantelic ở đầu hiệp hai.

Và không chỉ có Zigic, các cầu thủ khác của Serbia như Krasic, Vidic hay Kuzmanovic đều có cơ hội thuận lợi để dứt điểm, nhưng không một lần họ thành công. Không những thế, Lukovic còn khiến đội bóng rơi vào tình cảnh khó khăn với chiếc thẻ đỏ cực kỳ vô duyên ở giữa hiệp hai, buộc Serbia phải đá trong thế 10 chống 11.

Ngày buồn của Serbia khép lại với pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm cực kỳ thô thiển của Kuzmanovic ở phút 83. Cú sút từ chấm 11m của Gyan đã giúp Ghana giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Cách biệt tối thiểu nhưng cũng rất xứng đáng, bởi Ghana là đội bóng chơi cống hiến và nhiệt tình hơn trong suốt 90 phút thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem