Ghen tuông mù quáng, gã trai chém vỡ đầu vợ, đứt tay con gái

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 25/05/2020 15:23 PM (GMT+7)
Do ghen tuông, nam thanh niên ở Chương Mỹ (TP.Hà Nội) đã dùng dao chém vỡ đầu vợ, đứt tay con gái.
Bình luận 0

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội, năm 2003, Nguyễn Trọng Nam (SN 1982, xóm Giữa, Tốt Động, Chương Mỹ) kết hôn với chị Hà Thị Soa (SN 1984, cùng trú địa chỉ trên).

2 người có 3 người con chung là cháu Nguyễn Trọng Khang (SN 2004), cháu Nguyễn Thị Xuyến (SN 2007), cháu Nguyễn Thị Tố Trinh (SN 2008).

Khoảng 21h ngày 3/7/2019, tại buồng ngủ nhà riêng của mình, do Nam nghi ngờ, ghen tuông về tình cảm nên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ.

Gã trai chém vỡ đầu vợ, đứt tay con gái ở Hà Nội lĩnh án - Ảnh 1.

Nam lĩnh án 14 năm tù, vì ghen tuông mù quáng, hắn đã dùng dao chém đứt tay, vỡ đầu vợ và con gái.

Do bực tức, Nam đã lấy 1 con dao rựa có lưỡi sắc, đầu tù chiều dài 38cm đe doạ vợ. Thấy chồng cầm dao, chị Soa hoảng sợ, quỳ gối xin lỗi Nam.

Thấy bố mẹ cãi nhau trong buồng, các con của Nam là cháu Khang, Xuyến, Trinh chạy vào can ngăn. Tuy nhiên, khi Khang can ngăn thì bị bố dùng dao dí vào cổ, làm Khang bị xước da, chảy máu ở cổ, đồng thời bị bố quát đi ra ngoài.

Lúc này Nam cầm dao chém 1 nhát vào vùng đầu vợ, theo phản xạ chị Soa đưa tay lên ôm đầu nên lưỡi dao trúng vào mu bàn tay phải của chị.

Nhát chém đã tạo vết thương bờ mép sắc gọn dài 10cm, hở nền xương bàn 1, nền đốt 1 ngón 1, đứt gân duỗi dài ngón 1, làm rách da vùng chẩm, sâu sát xương.

Cháu Trinh thấy vậy đã vào đỡ mẹ từ buồng ra ngoài hiên nhà và cả 2 cùng ngồi xuống.

Lúc này Nam cầm dao đi theo và chém tiếp 1 nhát vào vùng đầu vợ. Do chị Soa và cháu Trinh đều dùng tay ôm vào đầu chị Soa để đỡ, cú chém đã làm đứt rời ngón đeo nhẫn.

Không dừng lại ở đó, lần chém thứ 2 của Nam đã làm rách hở gần đứt ngón 3 (ngón giữa) bàn tay trái của vợ. Lưỡi dao xuyên thấu xuống đầu chị Soa và làm đứt rời ngón tay cái trái của con gái Nguyễn Thị Tố Trinh.

Nhận được tin báo, Công an xã Tốt Động đã đến hiện trường lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang, giữ tang vật và chuyển giao đến Công an huyện Chương Mỹ.

Qua giám định, chị Soa bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tích là 19%, cháu Trinh bị thương tích tỷ lệ là 13%.

Nam bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội truy tố tội Giết người, Cố ý gây thương tích.

Hôm nay, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội đưa vụ án của Nam ra xét xử sơ thẩm.

Trước những chứng cứ, tài liệu của vụ án, cũng như diễn biến xét xử tại toà, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với gã trai này.

Theo đó, toà sơ thẩm tuyên Nguyễn Trọng Nam 12 năm tù tội Giết người, 2 năm tù tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt với bị cáo này là 14 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem