Ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19, Nghệ An thành lập Bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 18/06/2021 20:17 PM (GMT+7)
Chỉ chưa đầy một tuần lễ, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã quyết định cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia Bệnh viện dã chiến.
Bình luận 0

Chiều 18/6, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn gửi các bệnh viện trên địa bàn về việc, cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia triển khai Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19, Nghệ An thành lập Bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế huyên Hưng Nguyên - Ảnh 1.

Xét nghiệm nhanh người dân phường Đông Vĩnh, nơi có ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Ngọc Tú

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương của tỉnh Nghệ An diễn biến hết sức phức tạp, để có đủ nhân lực thành lập Bệnh viện dã chiến chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh, Bệnh viện huyện Nghi Lộc, Trung tâm y tế huyện Nam Đàn cử nhân lực tham gia.

Ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19, Nghệ An thành lập Bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế huyên Hưng Nguyên - Ảnh 2.

Khu cư dân phường Hà Huy Tập - nơi có bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 - được cách ly. Ảnh: Ngọc Tú

Riêng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cử một lãnh đạo để bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện dã chiến.

Hiện, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 20 ca dương tính với với virus SARS-CoV-2.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem