"Giá bản quyền World Cup 2022 là thách thức đối với các nhà đài"

Lê Minh Thứ sáu, ngày 29/07/2022 12:10 PM (GMT+7)
Còn gần 4 tháng nữa, World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar. Và như thường lệ, vấn đề bản quyền World Cup 2022 lại "nóng". Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhìn nhận cái giá mà đối tác đưa ra là thách thức lớn với các nhà đài tại Việt Nam.
Bình luận 0

Bản quyền World Cup 2022 giá 15 triệu USD?

Ngày 28/7, thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - đơn vị từng sở hữu bản quyền ASIAD 2018 (giải đấu mà U23 Việt Nam vào tới tận bán kết) cho biết: Infront Sports & Media - đơn vị được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2022 đã báo giá 15 triệu USD tương đương với khoảng hơn 350 tỷ đồng, cho đối tác muốn có bản quyền World Cup 2022 tại Việt Nam. 

BLV Quang Tùng: "Giá bản quyền World Cup 2022 là thách thức đối với các nhà đài" - Ảnh 1.

Bản quyền World Cup 2022 được đối tác nước ngoài chào bán với giá 15 triệu USD. Ảnh: VOV

Hiện tại vẫn chưa có bất cứ đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền World Cup 2022 do phía Infront Sports & Media đưa giá quá cao. Đây là mức giá lớn chưa từng có trong lịch sử các kỳ World Cup được phát sóng tại Việt Nam, cao hơn 25% so với con số 12 triệu USD tiền bản quyền World Cup 2018 mà Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã mua thành công vào phút chót nhờ sự hỗ trợ của Tập đoàn Viettel và Vingroup.

Dân Việt đã đặt vấn đề này với đại diện VTV thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi chưa có thông tin gì cụ thể về bản quyền World Cup 2022. Khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ thông cáo báo chí".

Đại diện VTV nói trên cũng từ chối bình luận về tính chính xác của con số 15 triệu USD tiền bản quyền. 

Còn dưới góc nhìn của một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bản quyền và cũng đang công tác tại một nhà đài tại Việt Nam, cái giá 15 triệu USD nói trên là quá cao trong điều kiện kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua.

"World Cup 2022 được tổ chức ở một nước không có gì ngoài... điều kiện như Qatar nên tôi nghĩ giá không thể cao hơn bản quyền World Cup 2018, điều đó rất vô lý. Thời gian vẫn còn khá nhiều để các đơn vị, nhà đài Việt Nam đàm phán, mua bản quyền với giá hợp lý nhất", vị chuyên gia kể trên bày tỏ quan điểm.

"Bản quyền World Cup không phải là chuyện đắt hay rẻ"

Liên quan tới vấn đề bản quyền World Cup 2022, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng chia sẻ thẳng thắn cùng Dân Việt: "Tôi không muốn nói tới chuyện bản quyền World Cup 2022 đắt hay rẻ, đó là quyền nhận định của mỗi người và nếu bình luận chuyện đó sẽ thiếu cơ sở.

Thứ 1, cái giá 15 triệu USD mới chỉ là thông tin như vậy chứ chưa phải giá cuối cùng, đây mới là giai đoạn đầu đàm phán. Thứ 2, chúng ta không biết rõ thực tế thị trường truyền hình đang như thế nào. Chỉ có những đơn vị bỏ tiền đi mua bản quyền họ mới biết chính xác và đưa ra ý kiến được. 

Giá bản quyền do người kinh doanh bản quyền đặt ra dựa trên nghiên cứu, đánh giá về điều kiện thực tế thị trường Việt Nam, sức hút của "món hàng" đó. Tất nhiên, khi "đi buôn" thì họ phải nói thách".

BLV Quang Tùng: "Giá bản quyền World Cup 2022 là thách thức đối với các nhà đài" - Ảnh 3.

Người hâm mộ Việt Nam nhiều khả năng chỉ được tận hưởng trọn vẹn World Cup 2022 trên sóng truyền hình trả tiền.

BLV Quang Tùng nhận định các đơn vị tại Việt Nam quan tâm tới bản quyền World Cup 2022 đều đang cố gắng đạt mục tiêu. Vấn đề lớn nhất là với một khoản chi phí dù là 12 triệu USD như thời điểm World Cup 2018 thì đó cũng là khó khăn, thách thức đối với mọi đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam khi khác thác bản quyền này, để đạt được điểm hòa vốn đã khó chứ chưa nói tới chuyện lãi.

Như vậy, nhiều khả năng người hâm mộ Việt Nam sẽ chỉ được thưởng thức trọn vẹn các trận đấu World Cup 2022 trên sóng truyền hình trả tiền, chứ không được miễn phí hoàn toàn như lâu nay.

Khi có đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2022 tại Việt Nam, đông đảo người dân vẫn được tận hưởng bầu không khí World Cup 2022.

Theo tìm hiểu, trong gói bản quyền truyền hình và radio được chào bán (bao gồm độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IVTV) và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam; quyền truyền phát trên di động và Internet, bao gồm OTT), FIFA cũng yêu cầu các đài bắt buộc phải phát trên kênh quảng bá một số trận đấu nhất định, như trận khai mạc, bế mạc…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem