Bé gái bị sát hại dã man, cho xác vào bao dựng góc nhà

Thứ bảy, ngày 18/08/2012 08:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau gần 30 phút tìm kiếm, xác cháu Hà đã được tìm thấy trong một chiếc bao cột miệng dựng cẩn thận trong góc nhà, với hơn 13 nhát dao nhọn đâm vào lưng, gáy, tay và đầu...
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Ngày 17.8, Công an huyện Đăk Song cho biết vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh ráo riết truy tìm hung thủ giết cháu Nguyễn Thị Thu Hà (6 tuổi) trú tại thôn 11, xã Nâm NJang. Vụ án xảy ra hôm 16.8, nạn nhân chết tại nhà, bị kẻ thủ ác chém, đâm hàng chục nhát dao.

Bố nạn nhân - anh Nguyễn Văn Bảo cho biết, sáng 16.8 anh cùng vợ và 2 con trai đi làm rẫy, còn cháu Hà xin phép ở nhà học bài. Đến 15 giờ cùng ngày, vợ anh Bảo về nhà không thấy cháu Hà nhưng thấy có vết máu loang lổ trong bếp.

Thấy điều chẳng lành, vợ anh Bảo đã nhờ hàng xóm tìm kiếm con. Sau gần 30 phút tìm kiếm, xác cháu Hà đã được tìm thấy trong một chiếc bao cột miệng dựng cẩn thận trong góc nhà. Theo điều tra ban đầu, cháu Hà bị hung thủ dùng dao nhọn đâm hơn 13 nhát vào lưng, gáy, tay và đầu khiến cháu chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ đã rửa sạch thi thể nạn nhân rồi cho vào bao cột kín miệng lại. Theo nhận định, đây có thể là một vụ hiếp dâm rồi giết người phi tang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem