Giá cả thị trường
-
Bộ Tài chính vừa thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Luật Giá (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 9 năm thi hành.
-
Từ chiều 11/3, giá xăng dầu tiếp tục tăng lần thứ 7 liên tiếp trong năm nay, xăng A95 có mức tăng nhiều nhất, gần 3 nghìn đồng/lít, giá các mặt hàng dầu từ hơn 20 nghìn đến hơn 25 nghìn đồng/lít tuỳ loại.
-
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng các ca F0 đang có chiều hướng gia tăng, vì vậy, mặt hàng kit test nhanh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ "cháy hàng" và có dấu hiệu tăng giá khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang.
-
Giá dầu hôm nay vẫn giữ ở ngưỡng cao – trên 90 USD thùng bất chấp lạm phát Mỹ tiếp tục nóng lên hay kết quả đàm phán Mỹ - Iran có thể dẫn đến tăng nguồn cung.
-
Về cơ bản, diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng những ngày trước, trong và sau Tết không có biến động bất thường, Bộ Tài chính nhận định.
-
Theo nhà quản lý và giới chuyên gia, lạm phát năm 2022 sẽ trong tầm kiểm soát, khoảng từ 2-3%, thấp hơn mức 4% Quốc hội đề ra. Nhưng không nên chủ quan với lạm phát do vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi.
-
Theo Bộ Tài chính, giá một số mặt hàng tiêu dùng không nằm trong danh mục Nhà nước định giá đã và đang tiếp tục gây áp lực đến mặt bằng giá, nhất là vào những tháng còn lại của năm và thời điểm Tết Nguyên đán.
-
Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại phân bón liên tục tăng và đã vọt lên ở mức cao chưa từng thấy nhưng vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
-
Một số hình ảnh về vùng nông thôn Triều Tiên đã được hé lộ giữa lúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi giải quyết tình hình lương thực "căng thẳng" tại nước này.
-
Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, giá cả thị trường biến động khó lường, nhiều người dân đã chủ động phát triển mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt nhằm giảm chi phí đầu tư, tránh rủi ro trong sản xuất và cho thu nhập ổn định.