Giả công an để lừa đảo
-
Đối tượng Lê Thanh Hưng (SN 1994) ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên đã lên mạng xã hội giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thấy hình ảnh Mai Thị Lan đăng trên mạng xã hội mặc trang phục CAND gắn quân hàm đại tá, đồng thời tin lời "chém gió" có sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng, vợ chồng anh V đã bị đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
-
Đối tượng lừa đảo có làm quen với Chủ tịch huyện Lắk (Đắk Lắk) và đã dám mạo danh cán bộ công an cấp cao trước mặt Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
-
Tới chào hỏi vị Giám đốc Công an tỉnh nhưng người phụ nữ vẫn cả gan giả danh mình là... quyền Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Công an!
-
Ngày 9/8, Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Gia Thuận (sinh năm 1997, ngụ xã Phan, huyện Dương Minh Châu) và Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1999, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) để làm rõ hành vi giả danh công an để chiếm đoạt tài sản.
-
Hơn 40 người là nạn nhân của nhóm là đảo xưng danh là cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng.
-
Dù nghề nghiệp chỉ là buôn bán quần áo và quán cà phê nhưng Dân đã giới thiệu mình là lãnh đạo cấp phòng công an tỉnh, người nhà của lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo.
-
Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Lưu và Trần Văn Vin (đều 28 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Khi người dân nói không nợ cước điện thoại thì đầu dây bên kia xưng là cán bộ Bộ Công an thông báo nạn nhân đang tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý và rửa tiền...
-
Mạo nhận là "Công an Bộ" đang điều tra về đường dây rửa tiền, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để "chứng minh trong sạch" rồi cắt đứt liên lạc.