Giá điện tăng
-
Thắc mắc khi nghe tô hủ tiếu giá 100.000 đồng, người đàn ông bị đánh bầm dập; Giá điện tăng làm “nóng” phiên họp thường kỳ của Chính phủ… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần
-
Trong khi lãnh đạo EVN khẳng định biểu giá điện 6 bậc là đúng theo thông lệ quốc tế nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng biểu giá nay là chưa phù hợp, thiệt hại cho người dân.
-
Trước vấn đề nóng, tình trạng hóa đơn tiền điện trong tháng 4.2019 của khách hàng tăng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giải thích nguyên nhân khiến giá điện tăng vọt và khẳng định 6 bậc thang là phù hợp. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng 6 bậc thang giá điện là chưa hợp lý, chỉ có lợi cho ngành điện chứ không có lợi cho người dân.
-
EVN giải thích nhiều lý do dẫn đến tăng tiền điện, trong đó một số khách hàng đã tiêu thụ gấp đôi tháng trước. Khoản 42.000 tỷ tại ngân hàng là tổng hợp từ nhiều đơn vị khác nhau.
-
Theo quyết định điều chỉnh giá bán điện tăng thêm 8,36% (kể từ ngày 20/3), mỗi hộ gia đình sẽ phải trả thêm từ 7.000 đồng đến 77.200 đồng cho tiền điện mỗi tháng.
-
Giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng sau hơn 2 năm giữ ổn định. Với mức tăng 8,36%, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1.720,65 đồng/kWh đã tăng lên gần 1.850 đồng/kWh.
-
Nhiều người dân lo lắng chi phí sinh hoạt sẽ “đội” lên, từ mớ rau, lạng thịt... cũng sẽ “mượn” cớ giá điện tăng để đồng loạt tăng giá.
-
Chia sẻ với PV Báo NTNN, ông Dương Nghĩa Quốc - Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho biết, thông tin giá điện sẽ tăng 8,36% vào cuối tháng 3.2019 khiến không ít doanh nghiệp (DN) sản xuất trong ngành bị “sốc” và lo lắng, bởi chi phí đầu vào tăng sẽ khiến giá thành tăng theo.
-
Việc tăng giá điện ở mức 8,36% sẽ góp phần giải tỏa gánh nặng cho ngành điện khi những áp lực chi phí đầu vào liên tục tăng suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng, giá điện tăng, cộng hưởng mức tăng của giá xăng sẽ tạo gánh nặng chi phí trên vai doanh nghiệp và người dân.
-
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết phương án tăng giá bán lẻ điện bình quân được chốt là 8,36%. Thời gian tăng giá là trong nửa cuối tháng 3.2019.