Gia Lai có 26 ca dương tính, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 chính thức hoạt động từ ngày 30 tết

Trần Hiền Thứ tư, ngày 10/02/2021 13:31 PM (GMT+7)
Ngày mai 11/2 (tức 30 tết), Bệnh viện dã chiến điều trị các trường hợp liên quan đến bệnh Covid – 19 tại Gia Lai chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện dã chiến khang trang, hiện đại đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, gồm hai tòa nhà cao 7 tầng với sức chứa 300 giường bệnh.
Bình luận 0

Dự án Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã hoàn thành và sắp đưa vào sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến trưa 10/2 tại Gia Lai đã có 26 ca dương tính với Covid-19 tại TP.Pleiku, thị xã Ayun Pa và 3 huyện Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa. 4 ca dương tính Covid-19 mới nhất đều trú tại huyện Ia Pa, đang điều trị trong khu cách ly.

Gia Lai có 26 ca dương tính, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 chính thức hoạt động từ ngày 30 tết - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến khang trang, hiện đại đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Gia Lai, cơ quan chức năng đã đưa khu điều trị này làm bệnh viện dã chiến. Được biết đây là bệnh viện dã chiến khang trang, hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên.

Gia Lai có 26 ca dương tính, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 chính thức hoạt động từ ngày 30 tết - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến điều trị các bệnh nhân liên quan đến bệnh Covid-19 có sức chứa khoảng 300 giường bệnh

Theo đó, Bệnh viện dã chiến gồm hai tòa nhà cao 7 tầng với sức chứa 300 giường bệnh, sẽ đưa vào hoạt động chính thức từ ngày mai (11/2). Các thiết bị xét nghiệm, máy thở, máy chạy thận đã được tập kết tại khu vực cấp cứu các bệnh nhân nặng... Trong bệnh viện, hệ thống camera cũng được lắp đặt tất cả các khu vực nhằm quản lý bao quát, xác định rõ những người ra, vào.

Gia Lai có 26 ca dương tính, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 chính thức hoạt động từ ngày 30 tết - Ảnh 3.

Hai máy chạy thận đã được tập kết tại khu vực cấp cứu các bệnh nhân nặng.

Gia Lai có 26 ca dương tính, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 chính thức hoạt động từ ngày 30 tết - Ảnh 4.

Các thiết bị hiện đại được lắp đặt trong phòng mổ.

Gia Lai có 26 ca dương tính, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 chính thức hoạt động từ ngày 30 tết - Ảnh 5.

Hệ thống camera được lắp đặt toàn bộ khu vực bệnh viện.

Để đưa Bệnh viện dã chiến vào hoạt động, những ngày cận tết tỉnh Gia Lai đã có được sự hỗ trợ rất nhiều từ các chuyên gia, bác sĩ tại các bệnh viện lớn như TP.HCM, TP.Đà Nẵng có kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh Covid-19. Cụ thể, 4 y bác sĩ trong Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã cấp tốc lên đường ngay trong trưa 4/2 để chi viện và xây dựng bệnh viện dã chiến tại Gia Lai.

Gia Lai có 26 ca dương tính, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 chính thức hoạt động từ ngày 30 tết - Ảnh 6.

Bên trong Bệnh viện dã chiến hiện đại, sạch sẽ và khang trang.

Trước đó, ngày 7/2, Đoàn bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình vận hành, hoạt động bệnh viện dã chiến cho hơn 20 nhân viên, gồm: ban giám đốc, trưởng các khoa và điều dưỡng trưởng các khoa. Theo Sở Y tế Gia Lai, để vận hành Bệnh viện dã chiến cần có một giám đốc, hai phó giám đốc và 100 cán bộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem