Gia Lai: Điều tra vụ chặt 336 cây gỗ

Lê Kiến Thứ sáu, ngày 28/09/2018 13:03 PM (GMT+7)
Quản lý lỏng lẻo, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa để người dân ngang nhiên xâm chiếm hàng chục ha đất lâm nghiệp. Tại nhiều nơi, rừng bị hủy hoại nghiêm trọng. Sự việc vừa được UBND huyện Chư Sê báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Ngày 28.9, UBND huyện Chư Sê có báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai, Sở NNPTNT tỉnh về tình trạng lấn chiếm, sử dụng gần 150ha đất tại khu vực núi Cheng Leng và việc chặt phá trái phép 2,5ha rừng ở xã H’Bông (huyện Chư Sê) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa quản lý.

img

Rừng trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa bị tàn phá nghiêm trọng.

Theo đó, UBND huyện Chư Sê đề nghị cơ quan Công an huyện và Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh xử lý các sai phạm trong việc lấn chiếm, sử dụng 149ha đất lâm nghiệp và tiến hành thu hồi lại đất. Trong đó, trên diện tích đất này, nhiều hộ công khai canh tác hàng chục ha đất lâu nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý.

Vụ phá rừng phòng hộ với diện tích 2,5ha (tại tiểu khu 1064 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa quản lý) đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng. Trước đó, tại tiểu khu 1064 khu vực gần suối Cheng Leng, địa giới hành chính xã H’Bông (huyện Chư Sê), lực lượng chức năng phát hiện 2,5ha rừng bị chặt phá trái phép. Theo kết quả kiểm tra, có 336 gốc gỗ (gồm 107 gốc cũ, 229 gốc mới) bị chặt hạ với chủng loại: dầu, cà chít, căm xe…, thuộc gỗ từ nhóm II-VIII, khối lượng gỗ bị thiệt hại gần 19m3. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện được đối tượng vi phạm.

Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị truy tố thêm 8 cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Pleiku và Phòng Tài  nguyên - Môi trường TP.Pleiku liên quan đến vụ sai phạm nghiêm trọng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về các hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 cán bộ gồm: Ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, ông Tưởng Tín - nguyên Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, ông Đặng Văn Cườm - Kế toán Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, ông Ngô Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Trà Đa, nguyên Chủ tịch xã Diên Phú và ông Mã Phi Bình - cán bộ địa chính xã Diên Phú về các hành vi như đã nêu trên.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ có dấu hiệu tham nhũng và để ngoài sổ sách gần 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều cá nhân trong Ban (15 người) lợi dụng chức vụ, quyền hạn lấn chiếm và sử dụng trái phép gần 95.000m2 đất lâm nghiệp. Trong đó, đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhân gần 60.000m2. Năm 2011, Ban được giao hơn 9.000ha dất, nhưng nay chỉ còn hơn 6.000ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem