Gia Lai: Mất cân bằng giới tính tăng nhanh

Ngọc Tấn Thứ bảy, ngày 22/11/2014 06:08 AM (GMT+7)
Tình trạng mất cân bằng giới tính đang diễn biến theo chiều hướng đáng lo ngại tại Gia Lai.
Bình luận 0
Theo thống kê của ngành y tế cho thấy, tỷ lệ bé trai/bé gái ở Gia Lai hiện đang là 111/100. Đặc biệt ở một số địa phương, tỷ lệ bé trai sơ sinh đang có chiều hướng tăng đột biến- thị xã An Khê 122 bé trai/100 bé gái; huyện Krông Pa 120/100; Chư Prông 118/100… Riêng năm 2014, tỷ lệ bé trai/gái đã tăng gấp 3 - 4 lần các năm trước đó.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem