Gia Lai: Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Trần Hiền Thứ tư, ngày 10/04/2019 14:05 PM (GMT+7)
Sau tiếng nổ lớn, mọi người kéo sang nhà anh Việt xem sự việc ra sao thì phát hiện anh đã tử vong. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, gãy lìa chân trái, tay phải, lồng ngực bị vỡ.
Bình luận 0

Ngày 10.4, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ nổ khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Việt (45 tuổi, trú tại tổ dân phố 9, phường Yên Thế, TP.Pleiku). Nhiều người hàng xóm liền kéo sang nhà anh Việt tìm hiểu sự việc và phát hiện anh Việt đã tử vong. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, gãy lìa chân trái, tay phải, lồng ngực bị vỡ.

img

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Được biết anh Việt có vợ và 3 con, thời điểm xảy ra vụ nổ chỉ có anh Việt ở nhà. Gần hiện trường vụ nổ có một thùng phi chứa nhiều vật nghi đầu đạn. Theo người dân, trước đây anh Việt thường đi nhặt đầu đạn về cưa lấy thuốc nổ đánh cá.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem