Năm 2023, theo dự báo của USDA, sản lượng gạo của châu Phi trong niên vụ 2022/2023 dự báo đạt 24,3 triệu tấn, tăng 1,7% so với niên vụ 2021/2022. Tuy nhiên, sản xuất gạo của châu Phi dự báo sẽ chưa bắt kịp được mức tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ gạo của người dân và gia tăng dân số của khu vực...
Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ở mức 488 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 468 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 553-557 USD/tấn, tính đến ngày 21/5, không đổi so với tuần trước. Các nhà giao dịch cho biết nguồn cung gạo trong nước đang cạn dần, trong khi nhu cầu vẫn cao.
Theo Tổng cục Hải quan, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 2,89 triệu tấn gạo với tổng trị giá đạt 1,52 tỷ USD, tăng 41% về lượng và tăng 52% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,04 triệu tấn gạo, thu về 545,85 triệu USD.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay neo ở mức cao sau phiên điều chỉnh tăng. Kết thúc tuần giao dịch vào ngày 20/4, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 495-500 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 4/2021 và tăng từ mức 465-470 USD cách đây một tuần.
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đã đề xuất nhập khẩu 330.000 tấn gạo để bù đắp thâm hụt dự kiến trong kho dự trữ. Đây được xem là cơ hội vàng cho gạo Việt...
Giá lúa mì ở mức cao đang đảo ngược xu hướng gia tăng tiêu thụ lúa mì ở một số quốc gia châu Á và dẫn đến sự chuyển dịch trở lại gạo. Philippines và Bangladesh là những ví dụ điển hình cho xu hướng này, cả hai chính phủ đều thúc đẩy nhập khẩu gạo với mức thuế giảm. Đây được coi là cơ hội cho gạo Việt.
Theo GS Võ Tòng Xuân, để xây dựng được gạo trở thành thương hiệu mạnh để khi "nói đến gạo, người ta sẽ nghĩ ngay đến Việt Nam" còn rất nhiều việc phải làm.
"Người nông dân đang chịu thiệt thòi, đứng thấp nhất trong chuỗi giá trị lúa gạo tại sao nói họ có lợi nhuận 100%?", GS Võ Tòng Xuân, chuyên gia về lúa gạo của Việt Nam đặt câu hỏi cho Bộ Công Thương?
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Thương mại Indonesia, nước này sẽ nhập khẩu 02 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023. Điều này sẽ làm tăng lượng gạo Việt Nam xuất sang Indonesia, do vậy các cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp lưu ý phương án phòng ngừa rủi ro về giá cả, thanh toán, giao hàng...