Giáp Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều chuyên gia kỳ vọng đây là tín hiệu khả quan cho thấy thị trường đã dần phục hồi, chuẩn bị đón làn sóng mới trong năm 2022.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường bất động sản, như thuế tài sản nhà ở nhằm ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ.
Dòng tiền chảy vào bất động sản (BĐS) năm 2022 nhiều khả năng sẽ tăng mạnh hơn cả thời điểm trước dịch và có xu hướng đổ về những khu vực có sự phát triển mạnh về hạ tầng và đầu tư công…
TP.HCM vừa quyết định giữ nguyên hệ số K năm 2022 để góp phần bình ổn giá nhà đất, nhưng trên thực tế, điều này phụ thuộc nhiều hơn vào cung - cầu thị trường.
Monaco, Hong Kong và New York là 3 thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới. Trung bình 1 triệu USD chỉ mua được hơn 17 m2 tại Monaco, 21 m2 ở Hong Kong và 38 m2 tại New York.
Cuối năm, nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản tăng cao, trong khi nguồn cung hạn chế đã dẫn tới tình trạng phân lô bán nền tràn lan, đẩy giá nhà đất tăng cao… báo hiệu nguy cơ "sốt đất" quay trở lại.
Thị trường bất động sản bị dồn nén sau nhiều tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng tâm lý "mua sắm" cuối năm sẽ kích thích dòng tiền đổ vào nhà đất.