Giá trúng đấu giá
-
27 thửa đất tại phiên đấu giá đất nội thành Hà Nội đã hết hạn nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, có tới 80% ghi nhận tình trạng bỏ cọc, tổng giá trị những ô bỏ cọc lên tới 7 tỷ đồng.
-
Tính đến 13 giờ chiều nay 8/3, phiên đấu giá 36 lô đất tại tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn ngã ngũ với giá trúng cao nhất là 48,9 triệu đồng/m2 gấp 5 lần so với mức giá khởi điểm.
-
Sáng 8/3, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức phiên đấu giá lại 36 thửa đất tại tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. Đây là những lô đất từng gây xôn xao dư luận khi có khách hàng trả giá 3 thửa đất 30 tỷ đồng/m2.
-
Tính đến 11 giờ ngày 1/3, chỉ với 1 vòng đấu duy nhất, phiên đấu giá 54 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao đã ngã ngũ. Lô trúng cao nhất có giá hơn 90 triệu đồng/m2 và thấp nhất là hơn 59 triệu đồng/m2.
-
Sáng 1/3, huyện Thanh Oai, Hà Nội tái tổ chức phiên đấu giá 54 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao. Đây là những lô có giá trúng quá cao trong phiên đấu trước nhưng đều bỏ cọc.
-
Sáng 24/2, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã tổ chức thành công đấu giá đất cho 20 thửa ở 3 xã là xã Thọ Lộc, xã Trạch Mỹ Lộc và xã Xuân Phú. Giá trúng cao nhất ghi nhận ở mức 46,8 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá thu hút hơn 100 người tham gia.
-
Thành phố Hà Nội giao hơn 19.000 m2 đất tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho UBND huyện để thực hiện đấu giá đất. Đây là những lô đất nằm cùng khu vực với kế hoạch 3 dự án nhà ở xã hội của TP. Hà Nội.
-
Sau hàng loạt vụ "thổi giá" đất gây chấn động, nhiều đơn vị tổ chức đấu giá đất quyết định thay đổi quy chế đấu giá, siết chặt quản lý, hạn chế chiêu trò đầu cơ.
-
Hơn 100 lô đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây bắt đầu lên sàn đấu giá đất từ cuối tháng 2/2025. Giá khởi điểm các lô đất này chỉ từ hơn 9 triệu đồng/m2.
-
54 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội dự kiến đấu giá vào ngày 1/3.