Giá USD tự do lần đầu vượt mốc 25.000 đồng

Thứ năm, ngày 20/10/2022 16:34 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên trong lịch sử giá bán USD bên ngoài thị trường tự do vượt mốc 25.000 đồng. Tuy nhiên, rất ít người dân có nhu cầu mua - bán USD thời điểm này.
Bình luận 0
Giá USD tự do lần đầu vượt mốc 25.000 đồng - Ảnh 1.

Giá bán USD bên ngoài thị trường tự do đã tăng vượt mốc 25.000 đồng, cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD, giá mua - bán ngoại tệ này trên cả kênh chính thức (ngân hàng thương mại) và bên ngoài thị trường tự do đều ghi nhận xu hướng tăng mạnh từ đầu tuần.

Đáng chú ý, với việc một số ngân hàng thương mại nâng giá bán USD lên xấp xỉ 24.700 đồng, giá bán đồng bạc xanh bên ngoài thị trường tự do cũng đã ghi nhận mốc cao mới, đạt trên 25.000 đồng/USD.

Hơn 25.000 đồng đổi một USD

Cụ thể, trong phiên hôm nay, hàng loạt đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội đã tăng mạnh giá giao dịch ngoại tệ này, đưa giá bán lần đầu tiên vượt mốc 25.000 đồng/USD. Đến chiều 20/10, giá bán phổ biến các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) đưa ra dao động trong khoảng 25.100-25.120 đồng/USD, tăng gần 400 đồng so với ngày hôm qua.

Ở chiều ngược lại, giá mua vào cũng được các đầu mối tăng thêm hơn 300 đồng, hiện phổ biến quy đổi ở mức 24.900 đồng/USD.

Theo chia sẻ của một đầu mối, thực tế giá bán USD tự do đã tăng chạm mốc 25.000 đồng từ cuối ngày hôm qua, cùng thời điểm giá bán tại một số ngân hàng thương mại tăng chạm mốc 24.700 đồng.

Tuy nhiên, bất chấp giá mua - bán USD trên thị trường tự do tăng mạnh, số lượng giao dịch ngoại tệ này lại diễn ra tương đối ảm đạm.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ cho biết nhu cầu trao đổi USD của người dân đã giảm mạnh những tuần gần đây khi giá ngoại tệ này tăng không ngừng nghỉ.

Trước đó, khi giá USD bắt đầu tăng vào đầu tháng 10, trong khoảng 2-3 ngày, thị trường ghi nhận lượng người bán chốt lời lớn. Tuy nhiên, đến nay, khi giá USD tăng lên mức cao kỷ lục, số lượng người bán lại giảm mạnh. Ở chiều ngược lại, gần như không có giao dịch mua USD nào từ người dân trong những ngày qua.

Trong phiên hôm nay, không chỉ USD trên thị trường tự do ghi nhận mức quy đổi kỷ lục mà tỷ giá ngoại tệ này tại nhiều kênh giao dịch khác cũng ghi nhận mức cao mới.

Cụ thể, NHNN hôm nay đã nâng tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD lên 23.682 đồng/USD, tăng 19 đồng so với phiên liền trước và là mức cao nhất kể từ khi cơ quan quản lý tiền tệ áp dụng điều hành theo cơ chế tỷ giá trung tâm.

Tính riêng năm nay, tỷ giá trung tâm USD/VNĐ đã tăng tới 537 đồng, tương đương hơn 2,32%.

Với biên độ dao động +/-5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần - sàn các ngân hàng được phép giao dịch hôm nay là 22.497,9 - 24.866,1 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng cũng tăng mạnh

Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD cũng ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp chỉ trong tuần này.

Trong đó, Vietcombank hiện niêm yết giá quy đổi đồng bạc xanh ở mức 24.370 - 24.650 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, giá bán USD tại Vietcombank đã tăng tới 420 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 1,7% sau chưa đầy một tuần.

Nếu tính từ đầu năm, giá bán ra tại ngân hàng này đã tăng tổng cộng 1.730 đồng, tương đương gần 7,55%.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại VietinBank và BIDV, hiện mua vào ở mức 24.410 đồng và 24.390 đồng/USD. Ở chiều bán ra, VietinBank đưa ra mức giá 24.690 đồng/USD trong khi BIDV chấp nhận bán ở mức 24.670 đồng/USD, đều tăng trên 400 đồng so với cuối tuần trước.

Giá USD tự do lần đầu vượt mốc 25.000 đồng - Ảnh 2.

Giá bán USD tại các ngân hàng chưa có dấu hiệu ngừng tăng. Ảnh: Chí Hùng.

Agribank là nhà băng có giá mua - bán USD thấp nhất nhóm ngân hàng quốc doanh với 24.350 đồng/USD (mua) và 24.630 đồng/USD (bán). Tuy vậy, mức giá này vẫn cao hơn 385 đồng so với cuối tuần trước và 1.710 đồng từ đầu năm.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.400 - 24.650 đồng/USD, tăng 70 đồng so với phiên liền trước và cao hơn 410 đồng so với cuối tuần trước.

Tương tự, Eximbank đưa ra giá mua ở 24.420 đồng/USD và bán ở 24.660 đồng/USD, tăng lần lượt 100 đồng so với phiên liền trước và 420 đồng so với cuối tuần trước; ACB niêm yết ở mức 24.440 - 24.650 đồng/USD, cao hơn 50 đồng…

Techcombank hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 24.405 đồng/USD và bán ra ở 24.700 đồng/USD, cao hơn 80 đồng so với chiều hôm qua. Hiện đây cũng là ngân hàng có giá bán USD cao nhất thị trường.


Quang Thắng (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem