Giá xăng có thể giảm hơn 800 đồng/lít

Thứ sáu, ngày 11/05/2012 06:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 10.5, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa trả lời báo chí xung quanh quyết định giá bán lẻ xăng A92 giảm 500 đồng xuống còn 23.300 đồng/lít
Bình luận 0

Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa cho biết:

Căn cứ vào Nghị định 84 thì tính giá bình quân 30 ngày, còn quy định 30 ngày có phù hợp hay không thì hiện tại vẫn phải tuân thủ.

“Chúng tôi có 2 cách tính, theo 30 ngày và cách tính sau ngày doanh nghiệp điều chỉnh giá thời điểm gần nhất (20.4)” - ông Thỏa nói.

Ông Thỏa phân tích cụ thể: Nếu tính 30 ngày, từ 9.4 đến 8.5.2012 so với bình quân 30 ngày trước đó giá các loại xăng dầu thành phẩm giảm từ 2,78 - 4,69%. Theo đó giá cơ sở của xăng thấp hơn giá hiện hành là 828 đồng.

Cách tính thứ 2 để xem xét từ ngày 20.4, thấy rằng chênh nhau của 20 ngày và 30 ngày không nhiều. Vì mức chênh lệch không lớn nên quyết định xử lý nhất quán theo quy định 30 ngày.

Về phân tích của Báo NTNN ngày 10.5 cho rằng giá xăng “giảm 1 phần tăng 3 phần”, ông Thỏa cho biết: Giá trong nước phụ thuộc 70% vào giá thế giới. Xăng dầu thế giới tăng giảm là tín hiệu phải xem xét, vì đấy là một nhân tố hình thành giá quan trọng không thể bỏ qua.

Ngoài ra còn có những yếu tố trong nước trong đó có tâm lý, nguyện vọng của người tiêu dùng nhưng nó phải trên cơ sở là yếu tố kinh tế. Chỉ chênh 828 đồng, nếu giảm giá tối đa thì có thể giảm được chừng đó nhưng kết hợp hài hòa và để tạo nguồn bình ổn giá thì Nhà nước thu vào thuế 300 đồng, còn giảm với tiêu dùng là 500 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem