Giấc mơ vàng SEA Games thắp lại với lứa Công Phượng

Nhật Trường Thứ ba, ngày 01/12/2015 10:00 AM (GMT+7)
Lứa cầu thủ tài năng của bầu Đức vẫn được dự SEA Games 2017 để hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games vẫn còn dang dở của bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Mới đây, nước chủ nhà SEA Games 2017 là Malaysia đã đề xuất ý tưởng sử dụng lứa U21 tham dự đại hội thể thao khu vực thay vì lứa U23. Lý do vì Malaysia đang đầu tư một lứa trẻ tài năng với quyết tâm giành HCV SEA Games 2017 cũng là để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Điều này làm người hâm mộ Việt Nam lo lắng vì lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... (đều sinh năm 1995) sẽ quá tuổi để dự SEA Games 2017.

img

Công Phượng - Tuấn Anh vẫn còn cơ hội dự SEA Games 2017. Ảnh: Vnexpress.

Nhưng ý tưởng của Malaysia đã không nhận được sự ủng hộ. Tuy Tổng thư ký AFF, Datuk Azzuddin Admad là người Malaysia ủng hộ dùng lứa U21 đá SEA Games nhưng các liên đoàn thành viên đều phản đối quyết liệt tại cuộc họp của ban thi đấu AFF ngày 30.11 tại New Dehli (Ấn Độ). Bởi nếu có thay đổi tuổi thi đấu thì phải có lộ trình để các liên đoàn thành viên có sự chuẩn bị.

Tại cuộc họp, đại diện Việt Nam là ông Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch thường trực VFF) phân tích tính liên tục trong hệ thống thi đấu của AFC, FIFA và đề xuất nếu thay đổi thì áp dụng cho độ tuổi U22. Bởi lẽ năm diễn ra SEA Games là năm AFC tổ chức vòng loại U22 châu Á nhằm năm sau lựa chọn các suất tham dự Olympic từ VCK U23 châu Á. Điều này sẽ đảm bảo tính liên tục trong huấn luyện và thi đấu cho các cầu thủ trẻ của khu vực. Đề xuất của phía Việt Nam nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các thành viên trong ban thi đấu và sẽ được AFF đưa vào kiến nghị chính thức trình Hội đồng AFF tại cuộc họp vào ngày 6.12 tới tại Australia.

Như thế, chắc chắn đề xuất sử dụng lứa U21 đá SEA Games 2017 sẽ không được thông qua. Còn việc sử dụng lứa U22 hay vẫn giữ nguyên như cũ là U23 thì không quá quan trọng. Bởi lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... khi đó mới 22 tuổi và vẫn đủ tuổi tham dự SEA Games 2017.

Bầu Đức từng kỳ vọng các cầu thủ của mình sẽ đạt độ chín vào SEA Games 2017 và khi đó sẽ giải “cơn khát vàng” SEA Games cho bóng đá Việt Nam. Thậm chí, ông Đức từng tự tin tuyên bố nếu lứa Công Phượng không giành HCV SEA Games thì cứ gọi ông là “Đức nổ”.

Niềm tin của bầu Đức càng có cơ sở khi các cầu thủ HAGL ngày càng trưởng thành và vừa làm nức lòng người hâm mộ nước nhà với ngôi vô địch U21 quốc tế 2015 sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Hàn Quốc.

Đặc biệt, việc Tuấn Anh, Công Phượng và có thể sắp tới là Xuân Trường, Hồng Duy xuất ngoại sang Nhật Bản thi đấu trong năm tới sẽ là điều kiện tuyệt vời để các tài năng trẻ này tích lũy kinh nghiệm ở nền bóng đá đẳng cấp châu lục nhằm trở về giúp bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem