Giải bóng đá ngoại hạng Anh: Níu kéo mộng vàng

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 12:14 PM (GMT+7)
Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa giải, Arsenal đã có dấu hiệu hụt hơi và vào thời điểm này, họ đã tụt xuống thứ ba trên bảng xếp hạng Giải ngoại hạng Anh với 59 điểm/28 trận, kém đội đầu bảng Chelsea tới 7 điểm.
Bình luận 0
Dù đá ít hơn Chelsea 1 trận, nhưng vào thời điểm này, Arsenal không còn được coi là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Dù vậy, việc đã bị loại khỏi Champions League và cơ hội vô địch cúp FA khá lớn sẽ tạo động lực để Arsenal tập trung tối đa cho Giải ngoại hạng Anh.

img
Arsenal vừa phải chia tay Champions League

Cuối tuần này, Arsenal sẽ gặp Tottenham, đội cũng đang có tâm trạng không tốt sau khi thất bại trước Benfica ở lượt đi vòng 1/8 Europa League hồi giữa tuần. Vốn luôn có sở trường tăng tốc trong những vòng cuối, dù đang là “bệnh viện di động” với quá nhiều ngôi sao chấn thương, nhưng Arsenal vẫn hạ quyết tâm giành thắng lợi ngay tại sân White Hart Lane trong trận derby London để nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch.

Cũng có 59 điểm sau 28 trận như Arsenal, nhưng Liverpool lại có khí thế khác hẳn vào lúc này. Không chịu sức ép phải vô địch, Liverpool chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là lọt vào tốp 4. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng biết, đây chỉ là màn tâm lý chiến mà huấn luyện viên Rodgers dành cho các học trò, còn bản thân họ sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ nếu cờ đến tay.

Ở vòng đấu này, Liverpool sẽ gặp Manchester United trên sân Old Trafford trong trận Super Sunday của vòng 30. Trận đấu này là cơ hội vàng để Liverpool bám đuổi “chú ngựa nhỏ” Chelsea trên chặng đường đến đỉnh vinh quang.
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem