Giải bóng đá “phủi” lớn nhất Việt Nam mơ vươn tầm Đông Nam Á

Tuấn Anh Thứ năm, ngày 24/12/2020 18:41 PM (GMT+7)
Không chỉ khẳng định thương hiệu ở sân chơi bóng đá “phủi” Việt Nam, giải bóng đá 7 người toàn quốc còn quyết tâm nâng tầm lên thành sân chơi ở Đông Nam Á.
Bình luận 0

Giải bóng đá 7 người toàn quốc nổi tiếng là giải đấu phong trào (giải “bóng đá phủi”) nhưng có chất lượng chuyên môn cao, được giới chuyên môn, người hâm mộ chú ý. Nhiều danh thủ nổi tiếng của giới bóng đá chuyên nghiệp từng góp mặt tại giải đấu, tiêu biểu như quả bóng vàng Việt Nam - Thành Lương (CLB Hà Nội), Lê Tấn Tài…

img

Giải bóng đá 7 người toàn quốc quyết tâm nâng tầm thành sân chơi Đông Nam Á

Năm 2019, giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức ở ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam, theo đó FC EOC (Hà Nội) đã vô địch sau khi thắng  FC Thành Thành (Khánh Hòa) ở trận chung kết.

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giải sân 7 là tiền đề quan trọng để bóng đá phong trào Việt Nam bắt đầu nghĩ đến một giấc mơ vươn tầm khu vực. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban bóng đá phong trào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng ban tổ chức giải đấu cho biết tham vọng của ban tổ chức là sẽ nâng tầm giải đấu 7 người lên tầm Đông Nam Á.

Đây là năm thứ hai giải được tổ chức ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, thu hút sự quan tâm của giới bóng đá "phủi" toàn quốc. Sau 3 tháng tranh tài với hàng loạt trận đấu hấp dẫn, giải đã chọn ra được 4 đại diện xuất sắc nhất vào vòng chung kết gồm: FC Du Lịch (vô địch miền Bắc), C-Casa (vô địch miền Trung), Kardiachain Sài Gòn (vô địch miền Nam) và đội nhì có thành tích tốt nhất - FC Song Hùng.

img

Lễ bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc

Theo kết quả bốc thăm, bán kết VPL-S2 sẽ là cuộc đối đầu của các cặp đấu Kadiachain Sài Gòn – C-Casa và Song Hùng – Du Lịch. Hai đội giành chiến thắng sẽ gặp nhau tại trận chung kết của mùa giải. Ngoài cúp và huy chương, giải thưởng dành cho đội vô địch có giá trị rất lớn lên đến 300 triệu đồng (150 triệu đồng tiền mặt và 1 phiếu quà tặng mua xe Hyundai New Santafe phiên bản cao cấp trị giá 150 triệu của nhà tài trợ chính).

Bên cạnh đó, Á quân và hạng Ba sẽ nhận giải thưởng lần lượt là 80 triệu đồng và 40 triệu đồng. Vòng chung kết giải sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12 trên sân cỏ nhân tại Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem