Giải thưởng Hồ Chí Minh
-
Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, nhà thơ Giang Nam xứng đáng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT, nhưng việc xét giải thưởng cần tuân thủ các điều lệ, quy chế do Hội đồng Nhà nước ban hành.
-
Giáo sư (GS), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu đã rời cõi tạm hôm 30/9, hưởng thọ 105 tuổi. Ông từng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Công nghệ đợt 1 - 1996.
-
Hai đạo diễn – nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy và Đào Trọng Khánh có thể không bận tâm, so đo về giải thưởng, nhưng công chúng có quyền đòi hỏi một sự vinh danh xác đáng cho tác phẩm của họ. Và vì thế, cần xem lại quyền lực của hội đồng xét giải.
-
NSND Trần Văn Thuỷ cho biết, ông không lấy làm buồn khi trượt giải thưởng Hồ Chí Minh lần này bởi suốt một đời cống hiến ông chưa bao giờ màng đến chuyện thành tích mà chỉ nghĩ mình cố gắng làm được những gì có ích cho quốc gia, dân tộc, nhân dân thì làm.
-
Nhạc sĩ Phú Quang nằm trong danh sách 37 tác giả được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước thông qua hồ sơ.
-
Ngày 17/4 là sinh nhật nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Sinh thời, Lưu Quang Vũ luôn dành một tình yêu lớn cho thi ca, như câu thơ ông viết: “Thơ tôi là mây trắng của đời tôi”. Để kỷ niệm sinh nhật “nhà thơ mây trắng”, một tuần lễ thơ mang tên “Se sẽ chứ” đã được tổ chức tại 11 điểm thơ khắp ba miền.
-
Với 3 cụm tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là một trong 9 tác giả nằm trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.
-
Tin nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời khiến cho gia đình, bạn bè trong giới và cả bạn yêu nhạc không khỏi bàng hoàng, xúc động.
-
Đó là ý kiến đề xuất của nhà văn Chu Lai tại hội thảo xét tặng trao giải Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
-
Sau hơn một năm trì hoãn với nhiều lý do khác nhau, Đại hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được khai mạc hôm nay ngày 8.8 và kéo dài đến ngày 9.8 tại Hà Nội.