Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: Người tận tâm cả đời chăm sóc sức khỏe trẻ em

Diệu Linh Thứ hai, ngày 01/02/2021 11:56 AM (GMT+7)
Chiều 31/1, tin GS.TS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại bàn làm việc khiến nhiều người bàng hoàng. Không chỉ các y bác sĩ, mà rất nhiều người dân có con từng được "bác sĩ Hải" cứu giúp cũng không khỏi thương tiếc.
Bình luận 0

16h chiều ngày 31/1, GS.TS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương qua đời ngay tại bàn làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đột tử.

Chia sẻ với PV Dân Việt sáng 1/2, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Tối qua, tôi sững sờ khi nghe tin đáng tiếc về GS Lê Thanh Hải. Anh em cùng chuyên ngành Nhi khoa, trước đây còn là bác sĩ nội trú cùng với nhau nên chúng tôi khá thân thiết. Thi thoảng tôi còn nhận được tin nhắn: "Chúc anh ngủ ngon" của GS Hải. Vài tuần trước, chúng tôi cùng tham gia chấm luận án Tiến sĩ với nhau. Vậy mà giờ đau xót quá".

GS Dũng cho biết, GS Hải là người bác sĩ tận tâm với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em. Ông đã cống hiến không mệt mỏi, không quản ngại khó khăn, vất vả để khám chữa bệnh cho bệnh nhi, nghiên cứu nhiều công trình giúp việc khám chữa bệnh cho trẻ em được tốt hơn. Những năm gần đây, khi lên làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trên cương vị lãnh đạo, GS Hải càng có những quyết sách, chiến lược thúc đẩy sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Thương tiếc Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: Tận tâm cả đời chăm sóc sức khỏe trẻ em - Ảnh 1.

GS.TS Lê Thanh Hải trong một chương trình khám bệnh từ thiện

Theo PGS Dũng, nhắc đến Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, GS.TS Lê Thanh Hải phải nhắc đến đóng góp của ông trong lĩnh vực Cấp cứu nhi khoa. Đây là lĩnh vực quan trọng trong chuyên ngành nhi khoa. Vì trẻ em thường có nhiều bệnh bất thường, tai nạn khó đoán. Trẻ em bị tai nạn, bị bệnh nặng thì phải được cấp cứu ngay từ tuyến dưới, nếu cấp cứu không đúng mà đưa lên tuyến trên thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

 "GS Hải thường nhấn mạnh với tôi về vai trò tối quan trọng trong cấp cứu nhi khoa. Ông nói: "Bệnh ở trẻ em phát hiện không dễ, tai nạn trẻ em cũng rất đa dạng, việc cấp cứu ngay, cấp cứu ban đầu rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của trẻ. Chúng mình phải làm sao đào tạo được cho đội ngũ nhân sự tuyến dưới cấp cứu các cháu thành công, giảm bớt thương vong. 

Nhờ có sự đóng góp quan trọng của GS Hải với nhiều năm nỗ lực, trợ giúp, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đến nay, lĩnh vực Cấp cứu nhi khoa đã tiến bộ vượt bậc. Hàng nghìn trẻ em đã được cứu sống và sống khỏe mạnh nhờ được các nhân viên y tế cấp cứu, xử lý đúng", GS Dũng tâm sự.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - suốt một đời chăm sóc sức khỏe trẻ em

Tâm tâm niệm niệm về chăm sóc sức khỏe trẻ em, trong nhiều năm qua, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã dành không ít công sức để tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên y tế chuyên ngành nhi khoa, nâng cao trình độ chuyên môn vững vàng cho họ tại cơ sở,  nâng cấp phương tiện vận chuyển cấp cứu - yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả công tác hồi sức cấp cứu nhi.

Thương tiếc Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: Tận tâm cả đời chăm sóc sức khỏe trẻ em - Ảnh 2.

GS.TS Lê Thanh Hải đến cổ động cho một chương trình hiến máu cho bệnh nhi

"Hồi sức cấp cứu đóng vai trò quan trọng trong công tác nhi khoa, bao gồm ba thành phần cơ bản: hồi sức tại cộng đồng, hồi sức trong quá trình vận chuyển bệnh nhân và hồi sức tại cơ sở tiếp nhận. Cả ba giai đoạn nói trên đều có giá trị như nhau đối với sự an toàn của người bệnh. Nếu chỉ tập trung phát triển các kỹ thuật cao mà không hoàn thành tốt bước hồi sức cấp cứu cơ bản như cấp cứu ban đầu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều trị bệnh nhân", GS.TS Lê Thanh Hải từng nhấn mạnh tại một Hội nghị Hồi sức cấp cứu nhi năm 2014.

"Công trình" lớn mà GS Hải đã thực hiện gần đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương là khai trương Hệ thống hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth). Qua hệ thống Telehealth, từ điểm cầu của Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối đến 168 điểm cầu tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh trong cả nước. 

Nhờ đó, các cơ sở y tế tuyến dưới có thể được hỗ trợ trong công tác khám, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh cho trẻ em và đào tạo cán bộ y tế tại cơ sở theo hình thức trực tuyến.

Tại lễ khai trương, GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: "Triển khai hệ thống hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa Viettel Telehealth, Bệnh viện Nhi Trung ương hướng đến mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ tại các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa. 

Bệnh viện sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, trao đổi, hỗ trợ các ca bệnh khó, phức tạp; qua đó từng bước cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại cơ sở".

"Cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại cơ sở" là tình yêu lớn mà GS.TS Lê Thanh Hải đã dành hầu hết thời gian, công sức nỗ lực phấn đấu, góp sức.

Đây cũng là nỗi niềm dang dở mà ông để lại....

img

GS.TS Lê Thanh Hải sinh năm 1961, tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Năm 2010, Ông được phong hàm Phó giáo sư và đến năm 2018 được phong Giáo sư. Ông cũng được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2017.

Tháng 4/2013, ông được Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Năm 2018, ông lại được Bộ Y tế bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngoài ra ông còn nắm giữ nhiều vị trí quan trọng, như: Phó trưởng Bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Hà Nội; Viện trưởng Viện nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em; Giám đốc Trung tâm Tim mạch Nhi khoa của bệnh viện…

Giáo sư Hải là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nhi khoa. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý Nội Nhi như bệnh tim mạch, bệnh lý thần kinh, bệnh tiêu hóa, bệnh đường hô hấp, bệnh tiết niệu...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem