Clip: "Giám đốc trốn nợ" ngã khuỵu khi bị đề nghị mức án 8-9 năm tù trong vụ liên quan ông Nguyễn Đức Chung

Xuân Huy Thứ bảy, ngày 26/08/2023 12:06 PM (GMT+7)
Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án, ông Bùi Văn Mận, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, người bị đề nghị mức án cao nhất đã ngã khuỵu, phải được cảnh sát hỗ trợ dìu dậy.
Bình luận 0

Sáng 26/8, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và 14 bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh trên địa bàn Hà Nội, gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng, bước vào phần tranh tụng. 

Viện kiểm sát (VKS) công bố bản luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo. VKS đề nghị cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 2-3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

14 bị cáo còn lại tại Công ty Cây xanh Hà Nội, thuộc UBND Hà Nội và Công ty Sinh Thái Xanh bị cơ quan công tố đề nghị 5-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu giám đốc trốn nợ ngã khuỵu khi bị VKS đề nghị mức án 8-9 năm tù. Video: X.H.

Hai giám đốc công ty bị xác định có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung là Bùi Văn Mận, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, bị đề nghị 8-9 năm tù và Vũ Kiên Trung, cựu chủ tịch Công ty Cây xanh, bị đề nghị 7-8 năm tù.

Sau khi nghe đề nghị mức án, ông Bùi Văn Mận, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, người bị đề nghị mức án cao nhất, ngã khuỵu, phải được cảnh sát hỗ trợ dìu dậy.

Cáo trạng xác định, ông Mận và bà Hoàng Thị Kim Loan lập Công ty Sinh Thái Xanh để thực hiện các hợp đồng trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Do có quan hệ quen biết từ trước với ông Chung, ông Mận được ông Chung chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ trúng thầu dù công ty mới thành lập, không đủ năng lực. Từ đây, Công ty Sinh Thái Xanh không phải đấu thầu, được hợp thức hóa hồ sơ đặt hàng, dự toán, quyết toán trái quy định.

Khi ông Mận thực hiện việc trồng cây, giá cây đã được nâng khống. Hành vi của ông Mận và bà Loan bị VKS cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 17,7 tỷ đồng. Hai bị cáo mỗi người hưởng lợi 6,5 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Mận khai thời điểm 2016 đang trốn nợ tại Lâm Đồng, thì được ông Nguyễn Đức Chung gọi về Hà Nội tham gia dự án trồng cây xanh. Chủ tịch Hà Nội còn gợi ý cho Mận thành lập công ty để thực hiện dự án.

Mối quan hệ giữa ông Mận với ông Nguyễn Đức Chung bắt đầu từ ba năm trước đó, khi ông Mận thường xuyên đến trồng cây cho nhà chủ tịch Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem