Giảm gánh nặng cho đội ngũ y tế

Bạn đọc Thanh Thúy (TP.HCM) Thứ hai, ngày 09/08/2021 09:25 AM (GMT+7)
Họ mệt nhoài, thậm chí chẳng còn thời giờ để ăn uống và nghỉ ngơi. Bởi, những thứ bệnh nhân cần đều là những đồ rất thiết yếu với họ lúc này.
Bình luận 0

Suốt một tháng kể từ ngày Hội quán Các Bà Mẹ (TP.HCM) chính thức nhận nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y tế ở tuyến đầu, chúng tôi hiểu rõ đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế ở đây không chỉ lo cho chuyên môn khám chữa bệnh mà còn phải giúp tiếp nhận và vận chuyển rất nhiều đồ do gia đình bệnh nhân gửi vào. 

Họ mệt nhoài, thậm chí chẳng còn thời giờ để ăn uống và nghỉ ngơi. Bởi, những thứ bệnh nhân cần đều là những đồ rất thiết yếu với họ lúc này. 

Nhưng có rất nhiều trường hợp, cháo, cơm nấu sẵn khi chuyển vào cho bệnh nhân đã không còn nóng, tươi ngon, thậm chí bị hỏng, không sử dụng được, rất lãng phí.

Không chỉ có đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng bảo vệ ở bệnh viện, khu cách ly cũng vất vả không kém. Và chính bệnh nhân, người nhà cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình gửi và vận chuyển đồ đạc.

Giảm gánh nặng cho đội ngũ y tế - Ảnh 1.

Một gia đình F0 chuẩn bị vào viện cách ly - điều trị được tư vấn nên đã chuẩn bị một số vật dụng cơ bản hữu ích. Ảnh: NVCC

Hàng ngày, chúng tôi nhận được những tin nhắn, như: "Chị ơi, không biết có cách nào gửi cháo lên cho người thân ở bệnh viện dã chiến mà nhanh nhận được không chị? Em nấu từ trưa gửi mà giờ chưa nhận được chắc không ăn được nữa rồi", hay "Chị ơi, nhờ chị gửi sữa và ít đồ dùng cho mẹ em"…

Đặc thù của điều trị Covid-19 là không cho phép người thân đi cùng vào bệnh viện vì vậy chính F0 (bệnh nhân Covid-19) sẽ tùy theo khả năng mà chủ động trong việc tự chăm sóc mình và giúp đỡ những người cùng phòng.

Vì vậy, để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho F0 tại khu điều trị, giảm áp lực công việc phát sinh, đặc biệt là nhận và vận chuyển giúp hàng hóa cho các F0 của lực lượng y, bác sĩ, mong rằng mỗi F0 khi chuẩn bị đi tập trung điều trị, được cán bộ y tế phường, xã hướng dẫn cụ thể và bản thân mỗi gia đình nên lưu ý chuẩn bị những vật dụng cần thiết như: Đồ dùng cá nhân (giấy vệ sinh, khăn, tã giấy, băng vệ sinh), quạt giấy, sách báo, sữa, đồ ăn, thức uống chuyên biệt (nếu bệnh nhân có bệnh nền), trái cây… 

Nếu có điều kiện, cần đem theo nồi cơm điện nhỏ, bình đun nước bằng điện, ít gạo, đậu, kê, muối, đường… để có thể nấu tô cháo nóng, pha ly chanh đường, nước đậu… Như vậy, người bệnh (nhất là người có tuổi và trẻ em) sẽ có đủ dinh dưỡng, hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị.

* Bài viết thể hiện góc nhìn của bạn đọc đang phục vụ trong khu cách ly tại TPHCM.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem