Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ lãi suất cho vay tiêu chuẩn là nhằm thúc đẩy nhu cầu vay vốn, kích thích nền kinh tế đang chật vật vì khủng hoảng bất động sản và đại dịch Covid-19.
Năm 2021, hoạt động trong bối cảnh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng đại dịch covid-19, Agribank thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đồng thời dành hơn 500 tỷ đồng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước.
Đến 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 63.287 tỷ đồng, tăng 22,02% so với cuối năm 2020, tương ứng tăng 11.420 tỷ đồng.
Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Thừa Thiên Huế từ nguồn vốn ủy thác địa phương cấp tỉnh.
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổng tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 30/9/2021 của 16 ngân hàng (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vay vốn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Cùng với lộ trình đưa TP.HCM trở lại trạng thái 'bình thường mới', các gói giảm lãi suất cho vay vẫn tiếp tục được các ngân hàng (NH) tung ra nhằm tạo lực đẩy giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp (DN) nhanh chóng trở lại với nhịp hoạt động trước giãn cách…
Hơn một tuần sau khi Thông tư 14/2021 sửa đổi Thông tư 01/2020 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực (từ ngày 7/9/2021), phía các ngân hàng đã bắt đầu triển khai thông tư này. Nhưng theo các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, thông tư này vẫn chưa thực sự "sát sườn".
Trước áp lực giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay, ngay từ giữa tháng 8, nhiều ngân hàng (NH) đã bắt đầu giảm lãi suất huy động. Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất huy động của các nhà băng hiện đang ở mức thấp trong nhiều năm…
Việc thay đổi phương thức mua giao kỳ hạn 6 tháng về phương thức mua giao ngay, Ngân hàng Nhà nước có thể tạo nguồn cung mới và tức thời. Theo đó, thanh khoản được kỳ vọng sẽ tiếp tục dồi dào, từ đó đưa mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm nhẹ.
Nhiều ý kiến cho rằng chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động ở mức 3% như hiện nay là cao, tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng nếu như giảm mạnh lãi suất cho vay thì lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm, đồng nghĩa với khả năng phòng ngừa rủi ro trong tương lai sẽ yếu đi.