Giận con quá nghiện điện thoại, cha gây hành động khủng khiếp

Nghi Dung (Theo India) Thứ sáu, ngày 04/01/2019 00:55 AM (GMT+7)
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng tới 70% cơ thể và đang được tiếp tục điều trị.
Bình luận 0

Ngày nay, điện thoại di động là phương tiện được nhiều người sử dụng. Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ em, thiếu niên rất thích cầm điện thoại nhắn tin, gọi điện hay lướt mạng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là có những người bị nghiện điện thoại quá mức, ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.

Mới đây, một cô bé tuổi teen ở Palghar, Maharashtra, Ấn Độ phải nằm điều trị vết bỏng nặng tại bệnh viện ở Mumbai, sau khi bị người cha dội dầu hỏa lên người và đốt cháy.

img

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân là do người cha tức giận với con gái vì cô bé liên tục "dán mắt" vào điện thoại di động. Sau sư việc, nạn nhân bị bỏng 70% cơ thể và đang được tiếp tục điều trị. 

Khi vụ việc xảy ra, những thành viên khác trong gia đình đang ra ngoài chỉ có 2 cha con ở nhà. Sau một cuộc tranh cãi giữa 2 bên, người cha là Mohamad Mansuri đã dội dầu hỏa lên người con gái, sau đó phóng hỏa đốt cháy cô bé. 

Hàng xóm phát hiện sự việc đã vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người cha nhẫn tâm bị bắt và bị cáo buộc tội giết người theo Bộ luật Hình sự của Ấn Độ. Nghi phạm 40 tuổi là cha ruột của cô bé  thừa nhận hành vi của mình.

5 lý do khiến cha mẹ nhận ra đánh con sẽ để lại hậu quả khôn lường

Đánh đập hay trừng phạt con nghiêm khắc là điều mà nhiều cha mẹ vẫn nghĩ sẽ giúp con nên người. Nhưng hậu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem