Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn: "Đến VAR cũng sợ Ronaldo"

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 16/06/2018 03:20 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã hòa nhau 3-3 trong trận ra quân tại bảng B World Cup 2018. Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở ngày hội bóng đá thế giới trên đất Nga, nhưng chính anh cũng là nhân vật chính của pha bóng gây tranh cãi...
Bình luận 0

Tranh cãi xuất hiện ở tình huống Ronaldo ngã trong vòng cấm ở phút thứ 3. Và trọng tài chính người Italia Gianluca Rocchi với sự hỗ trợ của công nghệ VAR đã lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

img

Tình huống Ronaldo "ngã đẹp" để mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha phút thứ 3. Ảnh: VTV

Pha quay chậm trên truyền hình sau đó cũng cho thấy Nacho (số 4 - Tây Ban Nha) đã có tác động tới Ronaldo nhưng chưa đủ để CR7 ngã đẹp như vậy.

Nụ cười đầy hàm ý của Ronaldo dành cho Nacho ngay sau đó cũng đủ nói lên tất cả!

img

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn ủng hộ trọng tài phạt thẻ vàng vì lỗi ngã vờ của Ronaldo. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt về tình huống này, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nhận định:

"Tôi nghĩ nếu không có công nghệ VAR, quyết định của trọng tài sẽ gây tranh cãi mệt đây.

Tôi đặt câu hỏi, nếu trọng tài không thổi phạt đền và phạt thẻ vàng Ronaldo vì lỗi ngã vờ thì có nên ủng hộ không? Cá nhân tôi ủng hộ!".

img

Diego Costa đã lập cú đúp trong cuộc lội ngược dòng của Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha. Ảnh: VTV

Ngoài tình huống Ronaldo "diễn" thành công để mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha, pha bóng gỡ hòa 1-1 của Diego Costa cũng khiến nhiều người đặt vấn đề:

Không hiểu công nghệ VAR ở đâu mà không phát hiện ra tiểu xảo của Costa với Pepe, trước khi chân sút này xử lý uyển chuyển và quyết đoán để ghi bàn?

Trước câu hỏi này, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn chia sẻ:

"VAR không can thiệp từng pha tranh bóng, nếu không phải là những sai lầm rất rõ ràng của trọng tài.

Ở tình huống kể trên, nếu nhìn pha quay chậm thì thấy Costa cố ý dùng cùi chỏ.

Nhưng từ góc độ trọng tài thì không thổi là dễ hiểu. Động tác tay ấy không nên coi là động tác tấn công đối phương".

Trở lại với diễn biến trận đấu, cầu thủ 2 đội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cống hiến cho người xem 90 phút với chất lượng chuyên môn cao, rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Bồ Đào Nha 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Ronaldo (phút thứ 4 và 44). Nhưng Tây Ban Nha cũng 2 lần gỡ hòa với cú đúp của Diego Costa (phút 24, 55). 

Đến phút 58, Nacho thực hiện tuyệt phẩm nâng tỷ số lên 3-2 cho thầy trò HLV Fernando Hiero.

Vào thời điểm tưởng như Tây Ban Nha có thể lội ngược dòng thành công thì Ronaldo đá phạt hàng rào thành công, hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình gỡ hòa 3-3 chung cuộc phút 88.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem