Lukaku ghi bàn trong tư thế việt vị, vì sao trọng tài và VAR lại "làm ngơ"?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 13/06/2021 10:55 AM (GMT+7)
Lukaku đã đứng ở vị trí việt vị trước khi "nhả đạn" mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của ĐT Bỉ trước Nga rạng sáng nay. Vì sao bàn thắng vẫn hợp lệ?
Bình luận 0

Romelu Lukaku ghi bàn hợp lệ

Trong trận ra quân tại bảng B EURO 2020 gặp "đối thủ dễ chịu" Nga rạng sáng nay (13/6), Bỉ xuất trận với đội hình thiếu vắng "nhạc trưởng" Kevin De Bruyne nhưng vẫn dễ dàng thắng thuyết phục 3-0.

ĐT Nga được chơi trên sân nhà Saint Petersburg nhưng tỏ ra nghèo nàn trong ý tưởng tấn công, hàng thủ thì chơi quá tệ mà minh chứng là bàn thua đầu tiên phút thứ 10.

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn phân tích bàn thắng gây tranh cãi của Lukaku - Ảnh 1.

Romelu Lukaku ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận ĐT Bỉ thắng Nga 3-0 rạng sáng nay.

Từ đường chuyền bên cánh phải của Dries Mertens (số 14), bóng hướng vào vòng cấm của ĐT Nga, khi đó Lukaku đã ở tư thế việt vị rất sâu.

Tuy nhiên, trung vệ Andrey Semenov (số 5) lại lúng túng đỡ bóng bật chân ngoài tầm khống chế.

Lukaku với bản năng "sát thủ" đã quay lên nhận bóng, dứt điểm hiểm hóc cận thành làm thủ môn Anton Shunin.

Bình luận viên VTV tác nghiệp trận đấu còn nhận định Lukaku việt vị. Các cầu thủ ĐT Nga cũng ra dấu hiệu cho trọng tài Lukaku đã ghi bàn trong tư thế việt vị. Nhưng vì sao không cần xem lại VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng?

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn phân tích bàn thắng gây tranh cãi của Lukaku - Ảnh 2.

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn khẳng định: Theo luật mới, hậu vệ Nga đã chủ động chơi bóng và Lukaku không việt vị khi ghi bàn.

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu về tình huống Lukaku "nhận quà" từ Andrey Semenov, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nói:

"Lukaku rõ ràng đã ở tư thế việt vị, đứng sau hàng phòng ngự Nga khá sâu và trọng tài biên chắc chắn không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, theo luật mới, ở pha bóng này, hậu vệ Nga đã chơi bóng rồi và khi đó, mọi cầu thủ đứng ở tư thế việt vị đều được chơi bóng".

Nói chi tiết hơn, Giảng viên FIFA trọng tài Đoàn Phú Tấn nhấn mạnh: "Đây là tình huống bóng ở trước mặt hậu vệ Nga, cậu ta đã chủ động chơi bóng, lóng ngóng mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Nếu cầu thủ Nga bị chạm bật một cách bất ngờ đưa bóng đến vị trí của Lukaku thì bàn thắng mới không hợp lệ".

ĐT Bỉ dẫn đầu bảng B EURO 2020

Trở lại với trận đấu, đây có thể coi là tình huống bước ngoặt giúp Bỉ giành 3 điểm một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau bàn thắng này, Bỉ chơi thong dong nhưng vẫn kết thúc trận đấu với phần thắng chung cuộc 3-0.

Lukaku có pha bóng sở trường bứt tốc mạnh mẽ thoát xuống ghi bàn từ đường chuyền phản công đẹp của Thomas Meunier phút 88 hoàn thành cú đúp.

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn phân tích bàn thắng gây tranh cãi của Lukaku - Ảnh 4.

Lukaku cùng Meunier ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Bỉ trước Nga.

Ở giữa 2 bàn thắng của Lukaku, Thomas Meunier là người lập công nâng tỷ số lên 2-0 phút 34, 7 phút sau khi anh vào sân thay Castagne bị chấn thương.

Trận thắng đậm giúp Bỉ tạm thời dẫn đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +3, xếp trên Phần Lan – đội đã gây bất ngờ với chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch.

23 giờ ngày 17/6 tới, Bỉ sẽ gặp Đan Mạch trong khi Nga sẽ phải thay đổi diện mạo để có điểm trước Phần Lan lúc 20 giờ ngày 16/6 nếu không muốn bị loại sớm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem