Giành Quả bóng Vàng, Đỗ Hùng Dũng bỏ xa Quang Hải bao nhiêu điểm?

Long Nguyên Thứ tư, ngày 27/05/2020 13:10 PM (GMT+7)
Với những dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2019 ở cả Hà Nội FC và ĐT Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng đã giành Quả bóng Vàng 2019 đầy thuyết phục với điểm số hơn rất nhiều so với những người đứng sau.
Bình luận 0

Tối 26/5, lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã được tổ chức tại TP.HCM. Không quá bất ngờ khi Đỗ Hùng Dũng đã trở thành chủ nhân của giải thưởng cá nhân cao quý này.

Trong năm 2019, Đỗ Hùng Dũng đã thể hiện được sự bền bỉ, ổn định. Cầu thủ có biệt danh "Người không phổi" đã thi đấu cực hay và trở thành trụ cột không thể thiếu trong các đội bóng của mình.

Giành Quả bóng Vàng, Đỗ Hùng Dũng bỏ xa Quang Hải bao nhiêu điểm? - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng (giữa) giành Quả bóng Vàng rất xứng đáng

Tại Hà Nội FC, Hùng Dũng đã giành được các danh hiệu quốc nội và giúp đội nhà lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Với ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam, anh đã có nhiều cống hiến và đạt thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, đoạt HCV SEA Games 30.

Trong trận chung kết SEA Games 30, Hùng Dũng đeo băng đội trưởng và ghi 1 bàn thắng. Sự nỗ lực của anh đã được ghi nhận và cụ thể hóa bằng danh hiệu Quả bóng Vàng 2019.

Trước lễ trao giải, Hùng Dũng dù nổi bật nhưng vẫn được dự báo sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn với Quang Hải và Văn Quyết. Tuy nhiên, các lá phiếu bình chọn đã mang lại điểm số có sự cách biệt lớn giữa anh với các đồng nghiệp.

Đỗ Hùng Dũng đã thắng áp đảo khi giành tới 428 điểm từ các lá phiếu bầu chọn. Trong khi đó, Quang Hải giành Quả bóng Bạc với 310 điểm, còn Trọng Hoàng giành Quả bóng Đồng với 154 điểm.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ, Huỳnh Như đã thắng sát nút khi giành được 370 điểm, hơn 20 điểm so với trung vệ thép Chương Thị Kiều (350 điểm). Về thứ ba là Tuyết Dung với 206 điểm bầu chọn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem