Giáo dục đại học
-
Thanh tra Bộ GDĐT vừa xử phạt hành chính 78 cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu trong năm 2021. Tuy nhiên, hình thức xử phạt hành chính hiện nay đang được đánh giá không đủ sức răn đe.
-
Vụ nữ sinh Trường Đại học Thủ đô tố thầy giáo quấy rối tình dục, trang phục tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế... là những vụ việc từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận năm 2022.
-
Năm 2023, số lượng đại học/trường đại học tổ chức kỳ thi độc lập đã tăng lên; cùng với đó, các cơ sở sử dụng kết quả này trong tuyển sinh cũng được mở rộng. Đây là nội dung được nhiều phụ huynh, học sinh rất quan tâm để định hướng ôn tập cho đúng và trúng.
-
Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT cho biết, 91 trường đại học vẫn chưa đáp ứng được điều kiện tự chủ vì một số lý do như: chưa công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở GDĐT, chưa thành lập hội đồng trường, nhận thức về tự chủ đại học chưa đầy đủ...
-
Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 yêu cầu tất cả tổ chức phi chính phủ - cả trong nước lẫn quốc tế - không cho phép các nhân viên nữ đi làm, theo Reuters.
-
Chính phủ vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tăng học phí trong năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên, hiện đã gần hết học kỳ và nhiều trường đã thu học phí với mức tăng mới
-
Giáo dục đại học cần chuyển mình để lực lượng lao động tương lai có đầy đủ các năng lực cần thiết...
-
Quyết định cấm phụ nữ tiếp cận giáo dục đại học của Taliban đã dập tắt nguồn hy vọng hiếm hoi của nhiều người.
-
Mỹ và Anh đã chỉ trích những lệnh cấm mà Taliban cho rằng bảo vệ “lợi ích quốc gia” và “danh dự” của phụ nữ.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.