Giáo dục hot nhất tuần: Trường "xé rào" đón học sinh đi học mùa dịch, tốt nghiệp THPT 2022 còn thi chung?

Anh Tuấn (t/h) Chủ nhật, ngày 10/10/2021 13:37 PM (GMT+7)
Trường học "xé rào" cho học sinh đi học giữa mùa dịch, Bộ GDĐT thông tin chi tiết về kỳ thi tốt nghiêp THPT 2022, hàng loạt fanpage của các trường đại học lớn bị tấn công… là những tin tức giáo dục nổi bật tuần qua.
Bình luận 0

Trường học ở Hà Nội "xé rào" cho học sinh đi học, đón trẻ bằng cổng phụ

Trường liên cấp Capitole (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) được phản ánh tổ chức cho học sinh đến trường học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Giáo dục hot nhất tuần: Trường "xé rào" đón học sinh đi học mùa dịch, tốt nghiệp THPT 2022 còn thi chung? - Ảnh 1.

Trường Liên cấp Capitole (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) "xé rào" đón học sinh đến trường trong thời gian giãn cách vì dịch COVID-19. Ảnh: FB

Ngày 9/10, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, Sở này đã nhận được báo cáo chi tiết của Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn, đồng thời xem xét xử lý nghiêm về hành vi vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với việc Trường liên cấp Capitole tổ chức cho học sinh đến trường học trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Qua kiểm tra thực tế sáng 8/10 của tổ công tác Phòng GDĐT Sóc Sơn phối hợp cùng UBND xã Tiên Dược cho thấy, không có Ban giám hiệu trực tại trường. Tại khu Mầm non của nhà trường có 4 lớp với 24 học sinh và 5 cô giáo. Tại khu Tiểu học của nhà trường có 4 lớp với 22 học sinh và 5 giáo viên. Để tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhà trường đón trẻ bằng cổng phụ, cổng chính không mở.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vẫn chung đợt, chung đề

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, phương thức tổ chức thi năm 2022 cơ bản ổn định như năm 2021, nhất là về trách nhiệm của các địa phương với vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương mình.

Giáo dục hot nhất tuần: Trường "xé rào" đón học sinh đi học mùa dịch, tốt nghiệp THPT 2022 còn thi chung? - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT). Ảnh: MOET

Đối với các học sinh, phương án thi năm 2022 hầu như không có thay đổi đáng kể so với năm 2021.

Ông Trinh cho biết thêm, Bộ GDĐT sẽ ban hành quy chế thi; cung cấp đề thi, phần mềm chấm thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra để cùng các địa phương tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Đại diện Bộ GDĐT cũng khuyến cáo các trường đại học nên xem xét mức độ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. Kết quả thi tốt nghiệp THPT như là bước sàng lọc, sơ tuyển và cần có thêm các hình thức sát hạch, tuyển chọn để phân loại tốt hơn đối tượng tuyển sinh, đảm bảo số lượng, chất lượng và công bằng trong tuyển sinh.

Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó dính "bê bối"

Cuối tuần qua, không cho mượn trường làm điểm test nhanh Covid-19, không chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Hiệu trưởng trường Tiểu học – Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang phải nhận quyết định đình chỉ công tác.

Vị hiệu trưởng này cho rằng, trước đó trường đã được trưng dụng làm cơ cở cách ly tập trung, huyện vừa mới trả lại cơ sở, nhà trường cũng vừa tu sửa cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp học xong, sẵn sàng đón học sinh vào học nên không muốn bàn giao trường mà nhờ chọn điểm trường khác hoặc phải có văn bản chỉ đạo mới thực hiện.

Trong tuần, trường hợp khác ở Quảng Trị, ông Nguyễn Hữu Quảng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đã bị Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Hướng Hoá kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo vì không gương mẫu chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo các chỉ thị của Đảng và các văn bản của Nhà nước; thiếu trách nhiệm nêu gương theo quy định của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Giáo dục hot nhất tuần: Trường "xé rào" đón học sinh đi học mùa dịch, tốt nghiệp THPT 2022 còn thi chung? - Ảnh 3.

Quán karaoke Nhân Đức - nơi hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên vào vui chơi, hát hò, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: N.V

Với lý do như trên, ông Đinh Trường Hải - Hiệu phó Trường Tiểu học Hướng Phùng cũng bị kỷ luật tương tự.

Hai vị này đã vui vẻ, hát hò trong quán karaoke có những câu nói phản cảm trong khi UBND huyện Hướng Hoá yêu cầu tạm dừng hoạt động quán karaoke để phòng chống dịch Covid-19 hôm 31/8.

Còn 2 vị hiệu trưởng khác ở Thanh Hóa thì dính bê bối liên quan đến chiếu bạc.

Đêm 7/10, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa ập vào một nhà dân ở thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, bắt quả tang một nhóm 11 người đang có hành vi đánh bạc. Trong nhóm này có 2 hiệu trưởng của 2 trường học. Danh tính của 2 người này chưa được tiết lộ.

"Sau khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi đã trao đổi và xã cũng xác nhận có vụ việc trên, trong đó có 2 hiệu trưởng của 2 trường học trên địa bàn", một lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn nói với báo chí.

Nhiều tỉnh thành miễn học phí năm học mới

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 16 tỉnh, thành quyết định miễn học phí cho học sinh học kỳ 1 hoặc cả năm học 2021-2022.

Mới nhất, tỉnh Lâm Đồng quyết định miễn học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong học kỳ 1 của 12 huyện, thành phố. Đối tượng được miễn học phí là trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên công lập.

Tỉnh Bắc Ninh cũng thông báo không thu học phí 4 tháng với trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập. Đồng thời, hỗ trợ học phí đối với học sinh trường ngoài công lập.

Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước cho biết sẽ miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022 một học kỳ, hoặc cả năm học như An Giang, Vĩnh Long, Quảng Nam, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Hà Nội, TP.HCM…

Lùi thời gian thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, kỳ thi chọn học sinh giỏi năm 2021-2022 về cơ bản như mọi năm nhưng thay vì tổ chức vào khoảng cuối tháng 12 thì sẽ diễn ra từ 4/3 đến 6/3/2022 và thời gian công bố kết quả từ 17 đến 20/3/2022.

Lý do là vì do học sinh vẫn phải học online, dịch bệnh có thể còn phức tạp, nhiều địa phương chưa mở cửa lại trường lớp.

Hàng loạt fanpage trường đại học lớn bị "tấn công"

Tuần qua, nhiều fanpage của các trường đại học lớn ở TP.HCM đồng loạt bị hack và thay đổi tên. Một số khoa, ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng như khoa Tài chính ngân hàng, Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động,... gặp sự cố fanpage bị đổi tên thành Nguyễn Phan Minh Khang và Nguyễn Trần Anh Khoa.

Giáo dục hot nhất tuần: Trường "xé rào" đón học sinh đi học mùa dịch, tốt nghiệp THPT 2022 còn thi chung? - Ảnh 2.

Hàng loạt fanpage trường đại học lớn bị "tấn công", đổi tên. Ảnh: FB

Trang confession nổi tiếng của trường ĐH Kinh tế TP.HCM với hơn 100.000 lượt theo dõi bị đổi thành tên "Đào Xuân Trường". Đây cũng là cái tên mà kẻ tấn công dùng để đặt cho các fanpage của trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Kinh tế - Luật... 

Các admin của các fanpage và trang confession lên tiếng khuyên sinh viên "đừng bình luận, nhắn tin thách thức nhân vật đã tấn công trang để hack các trang khác" hoặc "cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem