Giáo hội Phật giáo VN đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần hai

Thứ ba, ngày 08/11/2011 05:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 7.11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức “Đại lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.
Bình luận 0

Đến dự buổi đại lễ có các đồng chí: Trần Đức Lương – nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Cầm – nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Huỳnh Đảm – Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN… cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đông đảo tăng ni, phật tử cả nước.

img
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hồ Chí Minh lần hai cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thành lập ngày 7.11.1981, sau 30 năm phát triển, Giáo hội Phật giáo VN đã lãnh đạo tăng ni, phật tử VN trong và ngoài nước thực hiện nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tựu đạt được trong 30 năm qua một lần nữa khẳng định tính tất yếu khách quan của việc hợp nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo cả nước.

Tại buổi đại lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho Giáo hội Phật giáo VN vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tựu xuất sắc cho sự nghiệp phát triển dân tộc. Hiện nay, Giáo hội Phật giáo VN có 46.495 tăng ni, 14.778 tự viện, Giáo hội đã được thành lập tại 58/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem