Giáo sư duy nhất ngành Luyện kim sinh năm 1974, có 24 năm giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội

An Du Chủ nhật, ngày 19/11/2023 06:20 AM (GMT+7)
Tân giáo sư duy nhất ngành Luyện kim năm 2023 là thầy Bùi Anh Hòa, hiện đang công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đến nay, thầy Hòa đã có 24 năm gắn bó với trường đại học danh tiếng này.
Bình luận 0

Có tổng cộng 630/648 ứng viên được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Trong đó có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư, có 2 ứng viên giáo sư và 16 ứng viên phó giáo

Ngành Luyện kim năm 2023 có 3 ứng viên (1 giáo sư, 2 phó giáo sư) đều được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Tân giáo sư duy nhất của ngành Luyện kim là thầy Bùi Anh Hoà – hiện đang công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giáo sư duy nhất ngành Luyện kim sinh năm 1974, có 24 năm giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội  - Ảnh 1.

Giáo sư duy nhất ngành Luyện kim Bùi Anh Hòa. Ảnh: Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu – Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo thông tin tại hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, ứng viên Bùi Anh Hòa sinh ngày 25/4/1974 (quê Hoàng Mai, Hà Nội).

Thầy Bùi Anh Hòa tốt nghiệp đại học năm 1996, ngành Luyện kim, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2001, thầy Hòa tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luyện kim, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy được cấp bằng tiến sĩ năm 2006 chuyên ngành Khoa học vật liệu và luyện kim tại Trường Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc; được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2013 ngành Luyện kim.

3 hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Bùi Anh Hòa là: Công nghệ khử bỏ tạp chất trong thép lỏng; Thép chuyên dụng và công nghệ sản xuất; Chất thải rắn trong luyện kim và công nghệ hướng tới phát triển bền vững.

Tân giáo sư duy nhất của ngành Luyện kim đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương; đã công bố 49 bài báo khoa học, trong đó 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín. Đồng thời, thầy đã xuất bản 4 cuốn sách thuộc nhà xuất bản uy tín.

Thầy Bùi Anh Hòa được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm 2015 và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2017.

Thầy Hòa đã có 24 năm gắn bó với trường đại học danh tiếng là Đại học Bách khoa Hà Nội. Cụ thể, từ tháng 9/1997 đến tháng 9/1998, thầy Bùi Anh Hòa là tập sự giảng dạy, Bộ môn Luyện kim đen – Khoa Luyện kim và công nghệ vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; từ tháng 10/1998 đến tháng 8/2021 là giảng viên Bộ môn Luyện kim đen – Khoa Luyện kim và công nghệ vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; từ tháng 3/2006 đến nay, thầy Hòa là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật gang thép – Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu – Đại học Bách khoa Hà Nội; chức vụ hiện nay là Trưởng bộ môn, chức vụ cao nhất đã qua là Phó viện trưởng.

Trước khi được công nhận phó giáo sư, ứng viên Bùi Anh Hòa viết 2 sách giáo trình bao gồm: Luyện thép hợp kim và thép đặc biệt (Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2010); Luyện thép lò thổi oxy (Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2013), là đồng tác giả với một người khác.

Sau khi được công nhận phó giáo sư, thầy Bùi Anh Hòa tiếp tục viết 2 cuốn sách. Cụ thể, cuốn sách Công nghệ hoàn nguyên trực tiếp (Luyện kim phi lò cao) xuất bản năm 2021 là đồng tác giả với 3 người khác. Cuốn sách Công nghệ mới trong luyện thép lò điện hồ quang được thầy Hòa viết một mình, xuất bản năm 2021…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem