Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến qua đời

Thứ ba, ngày 25/01/2011 16:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, một học giả hàng đầu có nhiều đóng góp quan trọng cho nghiên cứu văn chương, triết học đã qua đời vào 23 giờ đêm qua, 24-1 do bệnh hiểm nghèo.
Bình luận 0

Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến là thầy của các “ngôi sao” văn chương như Bảo Ninh, Hữu Thỉnh, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Văn Chinh, Nguyễn Trọng Tạo…, những người tung cánh từ cái nôi viết văn Nguyễn Du mà thầy Hiến là hiệu trưởng đầu tiên. 

Mới cách đây nửa năm, một ngày tháng Bảy, mừng thầy bát thập, các học trò danh tiếng, nhiều người đầu đã hai thứ tóc tề tựu về tri ân thầy. Báo điện tử Dân Việt xin giới thiệu chùm ảnh về ngày gặp gỡ hết sức chân thành và cảm động này.

img
Nhà thơ Hữu Thỉnh đại diện lớp viết văn khoá I chúc thọ thầy Hiến và cô Tố Nga – người bạn đời của thầy
img
Các học viên khoá 4 tri ân thầy Hiến (Từ trái qua: Nhà thơ Dương Thuấn, nhà văn Võ Thị Xuân Hà, GS Hoàng Ngọc Hiến, nhà văn Y Ban, nhà văn Thuỳ Dương, cô Tố Nga)
img
GS Chu Hảo, dịch giả Đoàn Tử Huyến… với GS Hoàng Ngọc Hiến
img
Học trò chia vui với thầy Hiến trên sân trường cũ
img
Lễ mừng thầy bát thập
img
Hoạ sĩ Ba Tỉnh, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo với GS Hoàng Ngọc Hiến
img
Học trò Bảo Ninh với thầy Hiến
img
Có lẽ đây là một trong những cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của thầy Hiến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem