Giáo sư vũ minh giang

  • Đầu năm 1995, tôi được mời sang dự một hội thảo quốc tế tại trường đại học Bandar Seri Begawan của Brunei Daussalam. Hội nghị khai mạc được chừng một giờ thì có 1 người trong ban tổ chức đến ghé tai tôi nói ông Chánh án thủ đô có việc gấp muốn gặp. Tôi rất bất ngờ và hơi hoang mang vì không biết có việc gì.
  • Mới đây, PV Dân Việt có may mắn được đến thăm phòng truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại đây trưng bày nhiều hiện vật hết sức độc đáo, trong đó có những tấm ảnh thời sinh viên và quyển luận văn tốt nghiệp của Tổng Bí thư, tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
  • "Khi mới gặp ông Trần Đại Quang, tôi thấy từ ông toát lên cái uy của một vị chỉ huy lực lượng vũ trang. Đến khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, lại thấy ông có khá nhiều điều bất ngờ" - GS.TSKH Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ với Dân Việt.
  • “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tìm ra cộng sự để giúp nghiên cứu về nghệ thuật quân sự Việt Nam từ góc độ văn hóa, đó là GS Phan Huy Lê. Tôi có may mắn được Thầy Lê chọn để cùng làm việc nghiên cứu”, GS –TSKH Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ với PV Dân Việt.
  • “Thủ khoa mới chứng tỏ bạn học giỏi. Thuộc bài nhanh chưa chắc đã là những người có sáng tạo nhiều. Đó mới chỉ được coi là điểm bắt đầu”, GS. TSKH Vũ Minh Giang nói.