Giáp Tết, áp tải “hàng trắng” gặp 141 liền bỏ chạy

Đỗ Tuấn Thứ năm, ngày 04/02/2016 14:43 PM (GMT+7)
Trên đường đưa ma túy xuống Hà Nội, chiếc xe chở Bi và Hợp bị 141 kiểm tra. Một trong hai kẻ vận chuyển ma túy mở cửa xe bỏ chạy nhưng không thành.
Bình luận 0

Ngày 4.2, cán bộ phụ trách theo dõi 141 Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Tổ công tác đặc biệt Y13/141 vừa bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Hà Nội đối tượng Tráng Láo Bi (26 tuổi, ở xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La) và Bùi Văn Hợp (39 tuổi, ở phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

img

Hợp và Bi bị lực lượng 141 phát hiện vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 1.2, khi làm nhiệm vụ tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội), tổ công tác Y13/141 do thiếu tá Vũ Mạnh Nam chỉ huy phát hiện xe taxi Mộc Châu chở theo 2 nam thanh niên có biểu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Khi chiếc xe vừa dừng lại, nam thanh niên ngồi cạnh tài xế lập tức mở cửa xe bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ cômg tác Y13/141 đã tổ chức đội hình bắt gọn đối tượng.

img

Cảnh sát kiểm tra tang vật Hợp và Bi mang lên xe taxi.

Kiểm tra chiếc túi ni lông hai đối tượng mang theo, tổ công tác Y13/141 phát hiện 1 bánh heroin và gần 1.600 viên ma túy tổng hợp. Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Tráng Láo Bi và Bùi Văn Hợp.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, chúng được một người tên Lư nhờ “cầm hộ” số hàng trên từ Mộc Châu về bến xe Giáp Bát. Ban đầu các đối tượng dự định bắt xe khách để chuyển hàng nhưng không bắt được nên chuyển sang đi taxi.

Vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem