Giáp Tết, giữa thủ đô, "ma trận" ô tô dàn hàng ép xe máy

Thứ tư, ngày 06/02/2013 17:21 PM (GMT+7)
Lượng ôtô đổ ra đường tăng cao, cùng ý thức giao thông kém khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập cảnh ôtô xếp hàng ba, hàng bốn thậm chí giăng kín mặt đường, không còn chỗ cho xe máy, xe đạp.
Bình luận 0
img
Vài năm gần đây, lượng ôtô tăng mạnh, đặc biệt là dòng xe cá nhân và gia đình (4 - 7 chỗ), trong khi đa phần đường ở Hà Nội vẫn nhỏ hẹp, vỉa hè, lòng đường lại bị chiếm dụng để bán hàng, trông xe...
img
Thực trạng này khiến nhiều tuyến phố thủ đô thường xuyên lâm cảnh ùn tắc kéo dài. Đường Láng ngày giáp Tết, trong dòng xe kéo dài cả cây số, ôtô gần như chiếm hết mặt đường.
img
Xe máy, xe đạp trên đường Nguyễn Trãi phải len lỏi giữa các hàng ôtô đi không theo lối.
img
Thậm chí, có những đoạn trên phố Nguyễn Thái Học, không nhìn thấy xe máy đâu bởi 5 hàng ôtô đang dàn kín mặt. Người đi bộ muốn sang đường đúng chỗ cũng phải tìm khe lách qua.
img
Gần nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, nhiều tài xế dừng xe thật nhanh và thật sát các xe phía trước để xe máy không có cơ hội lách lên chắn đầu hoặc len lỏi giữa dòng ôtô.
img
Cảnh xe buýt dàn hàng, rồng rắn nối đuôi nhau không còn lạ lẫm với người dân ở thủ đô.
img
Ôtô đỗ 2 hàng bên đường khiến con phố nhỏ Hồ Xuân Hương cũng lâm cảnh ùn ứ.
img
Khi tắc đường, các tài xế xe hơi cũng tìm cách quay đầu khiến giao thông rối như mớ bòng bong.
img
Khi đường không tắc, cũng chỉ còn thấp thoáng bóng xe máy giữa một 'rừng' xe hơi.
Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem