Giật mình Quang Hải chấn thương, thủ môn Tấn Trường lo điều gì?

Tuấn Anh Thứ bảy, ngày 06/03/2021 19:31 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm khán giả trong trận Hà Nội thắng Phú Thọ 5-0. Cầu thủ người Đông Anh đang chạy đua với thời gian trước trận gặp Hải Phòng.
Bình luận 0

Chuẩn bị cho trận gặp Hải Phòng ngày 13/3 tới, CLB Hà Nội có trận giao hữu với quân xanh Phú Thọ chiều 6/3. Đây là dịp để HLV Chu Đình Nghiêm kiểm tra phong độ của các học trò, đặc biệt là ngoại binh.

Tuy nhiên, chiến lược gia gốc Thanh Hoá không có lực lượng đầy đủ vì một số cầu thủ gặp chấn thương. Đáng chú ý, ngoài Văn Hậu phải mất 2-3 tháng nữa mới hồi phục, Quang Hải cũng gặp vấn đề ở đầu gối, phải ngồi ngoài theo dõi trận đấu.

img

Quang Hải dính chấn thương và không thể ra sân ở trận giao hữu mới nhất của Hà Nội

Theo chia sẻ của thủ môn Tấn Trường, Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối. Chấn thương dù không nghiêm trọng nhưng phải nghỉ ngơi, dự kiến sang tuần mới hồi phục.

Như vậy, Quang Hải sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trước trận đấu rất quan trọng gặp Hải Phòng vào tuần sau. Các bác sĩ CLB Hà Nội sẽ theo dõi kỹ chấn thương của cầu thủ này trước khi thông báo với HLV Chu Đình Nghiêm trong ít ngày tới.

Liên quan tới trận giao hữu giữa CLB Hà Nội và Phú Thọ, đội chủ nhà sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và có sự thay đổi người liên tục trong 2 hiệp đấu. Dù có nhiều xáo trộn nhưng Hà Nội vẫn dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước đội bóng đến từ giải hạng Nhất.

Trận thắng này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tự tin hơn nhiều. Đội bóng thủ đô có sự khởi đầu rất tệ ở mùa giải năm nay, khi để thua cả 2 trận đầu tiên, hiện đang xếp cuối BXH.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn Tấn Trường cho biết các cầu thủ đã có thời gian nghỉ dịch Covid-19 khá dài, nên ai cũng háo hức được thi đấu. CLB Hà Nội không có kết quả tốt ở 2 trận mở màn V-League, nên trận thắng Phú Thọ giúp toàn đội tự tin hơn, lấy lại cảm giác ghi bàn và chiến thắng.

Đánh giá về trận gặp Hải Phòng, Tấn Trường khẳng định anh và các cầu thủ Hà Nội đều quyết tâm giành chiến thắng để có điểm số đầu tiên ở V-League. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, và tất cả phải cố gắng hết sức.

“Không phải cứ thắng Phú Thọ là thắng Hải Phòng. Trận này là bước đệm để anh em quen cảm giác thi đấu, hiểu hơn cách chơi HLV đề ra cho trận tới đá với Hải Phòng”, Tấn Trường nói.

Về mặt lực lượng, Tấn trường tiết lộ: “Moses hoàn toàn bình phục chấn thương và đã tập cùng đội 3-4 tuần nay rồi, anh ấy đang chuẩn bị tốt để quay lại. Geovane cũng thế, đang hoàn thiện về thể lực, cách chơi và hòa nhập với đội rất tốt.

Bruno bị chấn thương nhẹ, hơi giãn bắp nên Thành Chung thay thế. Thành Chung chơi tương đối tốt, HLV tin tưởng khi cậu ấy hiểu đồng đội, biết cách phối hợp để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn”.

img

Tiếp đón đối thủ chơi ở giải hạng Nhất Phú Thọ, Hà Nội dễ dàng áp đảo

img

Cựu vô địch V-League giành chiến thắng 5-0 chung cuộc

img

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem