Giấy khai sinh
-
Nghị quyết 58 Chính phủ có hiệu lực từ ngày 4.7 bãi bỏ quy định về xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em khi đăng ký khai sinh cho con.
-
Theo quy định của Luật Hộ Tịch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh”.
-
Trong quá trình làm thủ tục ở bệnh viện, giấy khai sinh của con tôi đã ghi tên của em chồng. Có cách nào để thay đổi lại thông tin này không?
-
Người dân xã Hồng Phong, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) không được cấp giấy khai sinh cho con và các giấy tờ chứng thực nếu còn nợ tiền đóng góp làm đường.
-
Do nhầm lẫn từ nữ thành nam trong giấy khai sinh, Hải không thể xin đi học tiếp bậc THCS và gặp khó trong khám chữa bệnh.
-
Người dân sẽ được cấp giấy chứng tử tại nhà khi có người thân qua đời cùng lời chia buồn của chính quyền địa phương.
-
Từ 4.7, Chính phủ bãi bỏ hàng loạt thủ tục, giấy tờ liên quan quản lý công dân thuộc lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý.
-
Xung quanh sự việc nhiều hộ dân ở TP. Vinh (Nghệ An) sinh con thứ ba, khi đi làm giấy khai sinh thì bị buộc đóng khoản phí "tự nguyện" 2 triệu đồng, Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty luật SBLAW, Hà Nội) phân tích:
-
Bà Nguyễn Thị Quỳnh (Hải Dương) làm công nhân nhà máy nhiệt điện. Vừa qua, bà được thông báo, căn cứ hồ sơ, bà sẽ nghỉ hưu vào tháng 10.2017 (ở tuổi 50). Tuy nhiên, theo Giấy CMND, khai sinh, hộ khẩu, ngày sinh của bà là 15.8.1970 và bà chưa đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Sau quá trình đề nghị kéo dài, cuối cùng Keenan đã được công nhận là người lưỡng tính trên giấy tờ chính thức.