Giấy khai sinh
-
Xung quanh sự việc nhiều hộ dân ở TP. Vinh (Nghệ An) sinh con thứ ba, khi đi làm giấy khai sinh thì bị buộc đóng khoản phí "tự nguyện" 2 triệu đồng, Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty luật SBLAW, Hà Nội) phân tích:
-
Bà Nguyễn Thị Quỳnh (Hải Dương) làm công nhân nhà máy nhiệt điện. Vừa qua, bà được thông báo, căn cứ hồ sơ, bà sẽ nghỉ hưu vào tháng 10.2017 (ở tuổi 50). Tuy nhiên, theo Giấy CMND, khai sinh, hộ khẩu, ngày sinh của bà là 15.8.1970 và bà chưa đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Sau quá trình đề nghị kéo dài, cuối cùng Keenan đã được công nhận là người lưỡng tính trên giấy tờ chính thức.
-
Đẻ nhiều, sợ bị dị nghị nên ông Độ (Quảng Bình) cũng trốn luôn làm giấy khai sinh cho con cháu. Khi bị nhắc nhở, ông 'chọn lọc' 10 đứa để làm khai sinh.
-
Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, quyết định của UBND huyện nêu rõ số tiền người dân cam kết tự nguyện đóng góp khi sinh con thứ 3 là 2 triệu, nhưng người dân có thể đóng ít hơn hoặc không phải đóng.
-
Như NTNN số ra ngày 28.9 đã có bài phản ánh, giấy khai sinh của nhiều học sinh lưu ở một số trường học trên địa bàn huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) có tên, ngày tháng năm sinh không trùng khớp với giấy khai sinh gốc dẫn đến nhiều hệ lụy, khiến phụ huynh náo loạn. Để rộng đường dư luận, PV NTNN tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ vấn đề này.
-
Vì bệnh thành tích, nhiều trường học trên địa bàn huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) đã tự ý làm lại giấy khai sinh cho học sinh dẫn đến sai lệch so với giấy khai sinh gốc, sổ hộ khẩu... Hệ lụy là phụ huynh náo loạn đi sửa lại giấy tờ cho con, còn chính quyền thì lúng túng trong cách giải quyết.
-
Được coi là nhân vật chính của một trong những câu chuyện tình đẹp nhất thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở thành nguyên mẫu ông chủ hãng sơn Đông Á trong bộ phim nổi tiếng "Biệt động Sài Gòn, tỷ phú Mai Hồng Quế", người âm thầm xây hầm chứa vũ khí và ém quân tiến đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968 đã được giới thiệu khá nhiều.
-
Ngày 8.10, ông Lê Công Quẩn - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết: Hội đồng kỷ luật của xã đã có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với các cán bộ vi phạm Luật Quản lý hộ tịch.
-
Anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) được xác định chính là cha ruột của cô bé 3 tuổi từng bị mẹ đẻ và “chồng hờ” bạo hành.