Giết bạn nghiện, lãnh án 13 năm tù

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 19/09/2014 12:34 PM (GMT+7)
Sáng 19.9, HĐXX - TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án về tội “giết người” và tội “mua bán trái phép chất ma túy”, tuyên phạt bị cáo Tô Thanh Lương 13 năm tù.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, 17 giờ ngày 23.3.2014, Tô Thanh Lương (23 tuổi, trú tại phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) nhận điện thoại gọi đến của Lê Văn Toàn trú cùng phường 1 nhờ đi mua ma túy. Lương không đồng ý nên Toàn chửi tục và dọa nếu không mua sẽ phá nhà, đánh Lương. Được biết, Lương và Toàn là bạn nghiện lâu năm thân thiết, thường bỏ tiền mua ma túy sử dụng chung.

img 
Tô Thanh Lương trước vành móng ngựa

 

Sợ bị Toàn đánh, Lương hẹn Toàn đến quán cà phê nói chuyện. Trên đường đến điểm hẹn, Lương bị Toàn đuổi đánh nên đã xảy ra xô xát. Quá bức xúc vì bị Toàn dùng gạch đánh, Lương đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 6 nhát vào người Toàn khiến Toàn chết tại chổ.

Khám xét nơi ở của Lương, CQĐT phát hiện 150 viên ma túy tổng hợp. Lương khai mua ma túy để sử dụng và bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo quá nguy hiểm, HĐXX tuyên phạt Tô Thanh Lương 13 năm tù giam; đồng thời bồi thường 74 triệu đồng cho bị hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem