Giết người rồi thay tên đổi họ để lấy vợ, 30 năm sau vẫn không thoát “lưới trời”

Đức Sơn Thứ ba, ngày 20/07/2021 14:18 PM (GMT+7)
Dù đã thay tên đổi họ, lẩn trốn đến địa phương khác sinh sống suốt 30 năm nhưng Đường vẫn không thoát được lệnh truy nã.
Bình luận 0

img

Huỳnh Đức Đường tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam vừa di lý đối tượng Huỳnh Đức Đường (SN 1963, trú xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ) về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. Đường là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi Giết người, đã lẩn trốn suốt 30 năm.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 9h20 ngày 16/7, phòng PC02 phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Công an xã Suối Rao phát hiện, bắt giữ và di lý Huỳnh Đức Đường, từ xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam. Đường là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 72 ngày 20/09/1991 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) về hành vi “Giết người”.

Theo lệnh truy nã, khoảng 17h ngày 10/09/1991, Huỳnh Đức Đường và 3 người bạn sau khi tổ chức uống rượu xong, khi đi ngang qua nhà ông Hồ Thận thì nảy sinh mâu thuẫn với ông Thận và con rể ông Thận là Nguyễn Công Minh. 

Trong lúc mâu thuẫn, Đường vác rìu chạy vào chém Minh 1 nhát, tiếp tục chém ông Thận 2 nhát làm ông Thận chết tại chỗ, Minh bị thương tích nặng. Sau khi gây án, Huỳnh Đức Đường đã bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sợ bị phát hiện nên đã thay đổi tên gọi khác để sinh sống, làm ăn và cưới vợ sinh con. Gần 30 năm bỏ trốn, đến ngày 16/7, Đường bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem