Giết người vì sàm sỡ không thành

Thứ năm, ngày 16/09/2010 16:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giở trò sàm sỡ nhưng bị cô gái tát vào mặt, Hiếu lao theo đuổi đánh. Thấy có người can ngăn, Hiếu đạp thẳng vào bụng khiến người này vỡ lá lách, dập tụy, tràn máu ổ bụng không thể cứu chữa.
Bình luận 0

Ngày 16-9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Nguyễn Chung Hiếu, 20 tuổi ở huyện Nam Đàn.

img
Hiếu trên vành móng ngựa

Ngày 4-4, Hiếu cùng nhóm đang bốc vác tại thị trấn Nam Đàn thì thấy một cô gái đi đến. Hiếu chạy đến sàm sỡ và bị cô gái tát vào mặt. Bẽ mặt, Hiếu đuổi theo cô gái để đánh. Quá sợ hãi, cô gái chạy vào một quán nước bên đường để lánh nạn.

Thấy cô gái bị đánh, anh Tú, chủ quán chạy đến can ngăn liền bị Hiếu đạp vào bụng, ngã xuống đất. Thấy anh Tú ôm bụng kêu đau, Hiếu và nhóm bạn chạy đến xoa bóp và đưa đi cấp cứu nhưng anh Tú bị vỡ lách, dập vỡ tụy, tràn ngập máu ổ bụng không thể cứu chữa được.

Sau khi biết nạn nhân bị chết, Hiếu tìm đến cảnh sát xin đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem