Gió mùa đông bắc tràn về, nhiều nơi mưa to

Thái Dương Thứ bảy, ngày 12/09/2015 15:41 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ cho đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Bình luận 0

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, sáng về trưa 12.9, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo từ tối và đêm 12.9 trở đi, các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, dông rải rác. Ngoài ra, khả năng vào ngày mai (13.9), vùng áp thấp trên biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến ngày 14-15.9, áp thấp nhiệt đới khả năng lại mạnh lên thành bão; ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trung Trung Bộ và bắc Tây Nguyên.

Từ đêm mai (13.9), do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to. Đợt mưa này có thể  kéo dài khoảng 3-4 ngày.

Theo đó, từ ngày 13.9, trên các sông Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ ở thượng lưu phổ biến từ 4-6m, hạ lưu từ 3-4m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên là rất cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem