Giới phân tích ngạc nhiên với bước tiến của quân Nga ở miền Đông Ukraine

Tuấn Anh (Theo NBCNews) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 09:45 AM (GMT+7)
Những tiến bộ của Nga đang khiến trận chiến giành Donbass trở thành một "câu chuyện khác" so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine hồi tháng Hai.
Bình luận 0
Giới phân tích ngạc nhiên với bước tiến của quân Nga ở miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Những bước tiến của Nga ở miền Đông Ukraine là "một câu chuyện khác". Ảnh AFP

Nga đang thắt chặt thòng lọng đối với quân đội Ukraine ở miền đông nước này, giới chuyên gia bình luận. Các lực lượng của Nga bao gồm pháo binh đang thực hiện một cuộc tấn công mặt đất ác liệt và giờ họ đã gần bao vây được hai thành phố chốt giữ cuối cùng ở tỉnh Luhansk. Luhansk và vùng lân cận Donetsk tạo thành vùng Donbas, nơi đã trở thành tâm điểm chính trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã sử dụng pháo hạng nặng, máy bay không kích và bộ binh để áp sát các thành phố Severodonetsk và Lysychansk, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn quân sự có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong bản cập nhật gần đây nhất về tình hình.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Năm 26/5 rằng, quân đội Nga đã chiếm giữ phần lớn phía đông bắc Severodonetsk và đang cố gắng áp đảo các lực lượng Ukraine trong khu vực tới Lysychansk.

"Người Nga đang cố gắng loại bỏ các lực lượng Ukraine về cơ bản được bố trí từ Severodonetsk đến phía bắc Popasna", quan chức giấu tên này cho biết.

Popasna cách Severodonetsk khoảng 30 dặm về phía nam. Quân đội Ukraine đã rút khỏi thị trấn chiến lược trong tháng này để củng cố các nơi khác.

Quan chức này cho biết quân đội Nga đang cố gắng bao vây quân đội Ukraine trong khu vực và thực tế Nga đã có những bước tiến đáng kể, khác xa với chiến thuật của họ từ hồi tháng Hai, quan chức này cho biết. Nếu Nga thành công trong việc bao vây hai thành phố nằm ở hai bên sông Siversky Donetsk chiến lược, chúng sẽ hoàn toàn bị chia cắt khỏi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Quân đội Ukraine đã rút lui khỏi các thị trấn và làng mạc xung quanh trong những ngày gần đây.

Michael Kofman, giám đốc chương trình nghiên cứu thuộc Chương trình Nghiên cứu Nga tại CNA, một tổ chức tư vấn ở khu vực Washington, cho biết trên Twitter rằng, "những lợi ích gần đây của Nga đã phần nào định hình được kết quả trong thời gian tới".

Ông nói rằng trong khi cán cân quyền lực tổng thể của cuộc xung đột vẫn nằm ở Ukraine và các đồng minh phương Tây, "cán cân cục bộ ở Donbass trong giai đoạn này là một câu chuyện khác".

Ông cũng nói thêm rằng, bước tiến này của Nga ở Donbass có thể xem là "cứu cánh" cho Tổng thống Putin sau 3 tháng chiến sự Ukraine không có đột phá. Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine đang phải vật lộn để chống lại sự tấn công dữ dội của Nga.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với một phương tiện truyền thông độc lập của Nga rằng: "Bây giờ chúng tôi đã thua quân đội Nga về tốc độ. Phía Nga đã thu thập được nguồn dự trữ của mình trước khi chúng tôi làm. Chúng tôi đang bị tụt lại phía sau, điều này khiến tình hình phía trước trở nên vô cùng khó khăn ".

Thống đốc khu vực của Luhansk Serhiy Haidai cho biết, Nga đã nã pháo vào đường cao tốc nối hai thành phố với tỉnh Donetsk lân cận, làm hư hại một tuyến đường quan trọng mà Ukraine đang gửi quân tiếp viện và tiếp tế.

Một đơn vị quân đội Nga đã tiếp cận đường cao tốc Lysychansk-Bakhmut hôm thứ Tư 25/5, "nhưng họ nhanh chóng bị đánh bật", ông Haidai nói trên Telegram.

Michael A. Horowitz, một nhà phân tích địa chính trị và an ninh, người đứng đầu bộ phận tình báo của công ty tư vấn Le Beck International, cho biết tình hình của quân đội Ukraine ở Severodonetsk và Lysychansk là "rất thảm khốc".

"Họ đang ở trên bờ vực bị bao vây. Về cơ bản có hai con đường dẫn đến Severodonetsk và Lysychansk, và một trong số chúng sắp bị cắt đứt", ông nói

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar cho biết, Nga đang giao chiến với các lực lượng Ukraine dữ dội ở khu vực Donetsk lân cận. "Cuộc giao tranh đã đạt đến cường độ tối đa cho đến nay", bà Maliar cho hay.

Giới phân tích ngạc nhiên với bước tiến của quân Nga ở miền Đông Ukraine - Ảnh 2.

Một tòa nhà ở Severodonetsk bị pháo kích phá hủy. Ảnh AFP

Sau nhiều tháng thất bại trên chiến trường và cuộc bao vây tàn khốc ở thành phố cảng Mariupol ở Biển Đen, cuộc tiến công của Nga ở Luhansk đã làm dấy lên những lo ngại về kết cục của cuộc xung đột.

Nếu Nga có thể đảm bảo quyền kiểm soát một phần lớn phía đông, liệu Ukraine có nên chấp nhận đó là cái giá của sự sống còn hay không?

Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger đã gợi ý chính xác điều đó tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ trong tuần này khi ông kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời cảnh báo rằng việc cô lập Nga về mặt ngoại giao sẽ gây ra hậu quả lâu dài cho sự ổn định của châu Âu.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã mạnh mẽ chỉ trích những phát biểu này của ông Kissingger: "Có vẻ như suy nghĩ của Kissinger không phải là năm 2022 mà là năm 1938 và ông ấy nghĩ rằng ông ấy đang nói chuyện với một khán giả không phải ở Davos, mà là ở Munich vào thời điểm đó ".

Tuy vậy, ông Zelensky đã thừa nhận rằng các vị trí của Ukraine ở Luhansk rất dễ bị tấn công, đồng thời cảnh báo rằng "ở một số khu vực, đối thủ về cơ bản là vượt trội về trang bị và số lượng binh sĩ".

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc đổ quân phòng thủ Ukraine vào khu vực này có thể không phải là giải pháp.

Chuyên gia Horowitz của Le Beck cho biết: "Ukraine nói chung có rất nhiều khó khăn về mặt tiếp viện mà họ có thể gửi đến vì họ đang ở trong tình trạng chiến tranh. Nhưng trong khu vực cụ thể này, họ phải quyết định xem họ có muốn bảo vệ khu vực đó cho đến cùng trước nguy cơ có thể mất các đơn vị mà họ gửi đến hay thực sự chỉ kéo về các vị trí dễ phòng thủ hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem