Giới trẻ "điên đảo" với những điểm đổi gió cuối tuần gần Hà Nội

Thứ sáu, ngày 16/09/2016 13:22 PM (GMT+7)
Cách Hà Nội không xa, những địa điểm du lịch dưới đây là sự lựa chọn lý tưởng dành cho mọi chuyến đi chơi, thư giãn, nhất là với giới trẻ bởi có thể đi về trong ngày và chi phí vô cùng tiết kiệm.
Bình luận 0

1. Vườn Quốc gia Ba Vì

Cách Hà Nội 50km về phía Tây, vườn Quốc gia Ba Vì được nhớ đến với phong cảnh núi rừng hùng vĩ, khí hậu trong lành cùng hệ sinh thái đa dạng. Không những lưu giữ nhiều huyền thoại, nơi đây còn là một thế giới đại ngàn với bao điều kỳ thú từ thiên nhiên.

Nếu có đủ sức khỏe và điều kiện, bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng xe máy để thỏa sức ngắm cảnh theo ý muốn.

img

Không khí trong lành và thiên nhiên thoáng đãng là sự lựa chọn cho vui chơi cuối tuần. 

Với diện tích lớn cùng sự phong phú trong địa điểm, nơi đây hội tụ đủ các yếu tố khiến cho chuyến du lịch của bạn có thêm nhiều màu sắc. Những đền, chùa cổ kính như: đền Thượng, tháp Bảo Thiên, đền thờ Bác Hồ,… sẽ là sự lựa chọn cho những ai hướng về tâm linh.

Với những người ham thích tìm hiểu lịch sử, Vườn Quốc gia Ba Vì có hẳn một không gian riêng với những phế tích từ thời Pháp. Khu nhà tù chính trị kiên cố ở đây đã tồn tại hơn 30 năm. Bên trong vẫn lưu giữ những hiện vật như xiềng xích, gông cùm,… tái hiện cảnh tra tấn từ thời chiến. Ngoài ra, nhà thờ cổ hay khu nhà thờ chính trị cũng là địa điểm đặc sắc, tuy đã có phần bị hao mòn theo thời gian.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến khu rừng nguyên sinh cùng những con suối xanh trong lành cho bạn cảm giác thư thái, thích hợp để thư giãn sau một tuần lao động vất vả. Nơi đây có cả một khu vườn xương rồng với gần 50 loài khác nhau cùng những loài hoa tuyệt đẹp.

2. Tam Đảo

Tam Đảo là một huyện của tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km. Tiết trời thoáng mát quanh năm, phong cảnh núi rừng hùng vĩ và thơ mộng đã khiến Tam Đảo trở thành điểm du lịch thu hút và hấp dẫn.

Cái tên Tam Đảo được hình thành từ chính hình thế địa hình: đứng trên cao có thể nhìn thấy ba ngọn núi Thiên Thị, Thạch Bàn và Phú Nghĩa nhô lên trên mây. Tam Đảo nổi tiếng với những danh thắng như Thác Bạc, hồ Xạ Hương, cầu Đãi Tuyết, Thang Mây, đỉnh núi Rùng Rình…

img

Bạn sẽ vô cùng thích thú khi được hoà mình vào thiên nhiên ở Tam Đảo.

Địa điểm đầu tiên mà sau khi dừng chân tại thị trấn Tam Đảo bạn nên ghé thăm là Thác Bạc. Đi bộ dọc theo con đường mòn dốc, bạn sẽ không khỏi hứng thú khi từ xa đã nghe thấy tiếng thác đổ vọng lại hòa lẫn trong tiếng gió rừng vi vút.

Một địa danh không thể bỏ qua khi tới Tam Đảo đó là Cổng trời. Đứng trên Cổng trời, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn Tam Đảo mờ mờ, huyền ảo trong sương khói và cảm nhận được không khí yên bình nơi đây.

Nhà thờ cổ Tam Đảo được xây theo kiến trúc Pháp từ năm 1937. Những vòm cửa hình bán nguyệt là nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ thị trấn bên dưới.

img

Bất cứ lúc nào, dù là hoàng hôn hay bình minh, Tam Đảo cũng mang một vẻ đẹp thơ mộng đến say lòng người.

Nhắc tới đặc sản Tam Đảo không thể thiếu được su su, một món ăn dân dã nhưng trở thành sản vật đặc trưng nơi đây. Gà đồi Tam Đảo và lợn mán cũng là món ăn nổi tiếng hấp dẫn nhiều du khách.

3. Hồ Đại Lải

Là một hồ nước nhân tạo ở thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50km về phía Bắc.

Hồ rộng, xen lẫn rừng xanh biếc, các thung lũng và đồi cùng nhiều hẻm núi nhô ra tạo thành các bán đảo hết sức hoang sơ, hứa hẹn nhiều thú vị cho du khách tới đây khám phá.

img

Con đường thông thơ mộng.

Tới Hồ Đại Lải, bạn có thể tham quan Đảo Chim - một ốc đảo nằm ngay giữa mặt hồ. Bơi thuyền ra giữa hồ, bạn sẽ thích mê bởi sắc biếc của mặt hồ, sắc xanh của núi rừng và tận hưởng những cơn gió mát lạnh từ bốn phía thổi tới.

Bên cạnh đó, những làng bản của người Sán Dìu là nơi thích hợp để khám phá những phong tục tập quán văn hóa truyền thống. Từ bãi tắm dưới hồ, du khách có thể lên đỉnh núi Thằn Lằn ở phía Nam để phóng tầm mắt nhìn về thủ đô Hà Nội.

Đặc sản ở quanh đây là món thịt lợn mán, thịt gà nướng và thịt trâu, bánh đa

4. Ninh Bình

Cách Hà Nội khoảng 100km, điểm đến quen thuộc nhất của Ninh Bình là Tam Cốc – Bích Động và Tràng An. Với lộ trình đi thuyền trên sông nước, du khách có thể khám phá các hang động tuyệt đẹp.

Khu Du lịch sinh thái Tràng An thuộc dãy núi thành trì thiên tạo của kinh đô Hoa Lư xưa, được tạo nên bởi các dải núi đá vôi, các hang động kỳ ảo, cùng với hàng chục di tích lịch sử – văn hóa.

Tràng An có núi bao bọc xung quanh. Ẩn dưới mỗi ngọn núi là các hang động kỳ ảo, được thông nhau bởi các thung nước chạy dài hàng cây số. Hệ thống hang động nơi đây vô cùng đa dạng về hình thái và chủng loại.

img

Lướt trên dòng sông Ngô Đồng để cảm nhận cuộc sống thật chậm.

Lướt trên mặt nước trong vắt và yên bình, bạn sẽ được đắm mình vào không khí trong lành và mát mẻ của núi rừng. Chỉ khi được tận mắt ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây, du khách mới thực sự cảm nhận được sự ví von Tràng An “như một vịnh Hạ Long trên cạn”.

Với những người thích tham quan chùa chiền, chùa Bái Đính mới và chùa cổ trên núi là điểm đến không thể bỏ qua, tạo nên một không gian huyền ảo, trữ tình hiếm thấy.

Ngoài các địa danh quen thuộc, bạn cũng có cơ hội khám phá những điểm đến vắng vẻ, hoang sơ hơn như nhà thờ đá Phát Diệm ở Kim Sơn, rừng Cúc Phương và nếm thử món thịt dê ngon miễn chê.

5. Hồ Núi Cốc

Hồ Núi Cốc cũng là một địa điểm được nhiều người lựa chọn để trải nghiệm kỳ nghỉ cuối tuần. Điểm du lịch này nằm cách thành phố Thái Nguyên 16km, cách Hà Nội hơn 100km, là một hồ nước ngọt nhân tạo và gắn với huyền tích về chàng Cốc và nàng Công.

img

Cảm giác như bạn bỏ lại hết sự chộn rộn của phố phường để có những phút giây thư thái, yên tĩnh.

Tới đây du khách được ngắm phong cảnh thiên nhiên đẹp với không khí trong lành, tránh xa chốn đô thị ồn ào và bụi bặm. Đi du thuyền trên các mặt hồ thăm đảo, thăm huyền thoại cung,công viên cổ tích, vườn thú và mùa hè còn có cả công viên nước.

Trên đường vào hồ Núi Cốc, du khách có thể tham quan và tận hưởng không khí mát mẻ ở những đồi chè Tân Cương bạt ngàn hai bên lối đi. Đặc biệt, đi bộ đi dạo quanh hồ vào buổi tối, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ là lựa chọn của nhiều người.

Hồ Núi Cốc hoàn toàn phù hợp với những chuyến đi cuối tuần để xả stress và lấy lại cân bằng trong công việc. Tuy nhiên, đây là một địa điểm chỉ thích hợp du lịch vào mùa hè, mùa thu.

Hoàng Ngọc (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem