Giống lúa ADI28 dùng phân hữu cơ Sông Gianh cho sản lượng 70 tạ/ha, gạo thơm, dẻo, rất ngon

PV Thứ bảy, ngày 06/05/2023 12:11 PM (GMT+7)
Vụ mùa năm nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND huyện Triệu Phong, Công ty Cổ phần đầu tư TM&PTNN ADI, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh tổ chức sản xuất cánh đồng lớn giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ Sông Gianh tại HTX Thanh Liêm, xã Triệu Đô (Triệu Phong, Quảng Trị) quy mô 20ha.
Bình luận 0

Lúa ADI28 bón phân hữu cơ Sông Gianh mang lại hiệu quả cao

Tại buổi hội thảo đầu bờ diễn ra vào chiều 5/5, những ngọn gió Lào hùa cùng nắng rát không cản chân người dân tới xem cánh đồng giống lúa ADI28 trồng ở xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Quảng Trị: Giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ sông Gianh cho mùa vụ bội thu - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng thăm mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giống lúa ADI28 giữa Tổng Công ty Sông Gianh với Công ty Cổ phần Đầu tư TM&PTNN ADI và Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Liêm, xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Bên cánh đồng giống lúa ADI28 gần thu hoạch, ông Nguyễn Linh Phương - Giám đốc HTX Thanh Liêm (xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), cho biết: "Vụ mùa năm nay, HTX Thanh Liêm gieo trồng 20ha bằng giống lúa ADI28 và sử dụng phân bón hữu cơ của Tổng Công ty Sông Gianh".

Theo ông Nguyễn Linh Phương, giống lúa ADI28 gieo trồng ngày 5/1, sau khi bón phân hữu cơ Sông Gianh cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cây cứng, không ngã đổ, bông lúa trĩu hạt, tới đây sẽ thu hoạch. Dự ước sản lượng đạt 70 tạ/ha.

Quảng Trị: Giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ sông Gianh cho mùa vụ bội thu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Linh Phương - Giám đốc HTX Thanh Liêm (xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bên ruộng lúa ADI28 gần thu hoạch.

"Chúng tôi đã thu hoạch một ít về ăn thử và thấy gạo thơm, dẻo, rất ngon. Vụ Hè – Thu chúng tôi sẽ cơ cấu giống này và phân bón hữu cơ của Công ty Sông Gianh để tiếp tục gieo trồng", ông Phương nói.

Ông Lê Mậu Hoài – Giám đốc HTX Bích La (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Bình) cho hay: "Giống ADI28 HTX chúng tôi đã làm 4 năm trước, xong mất giống gốc. Vừa rồi đơn vị vào làm việc và giới thiệu chất lượng giống lúa ADI28 nên HTX cơ cấu làm 2ha. Đi thăm đồng, đánh giá chất lượng lúa ADI28 có thời gian sinh trưởng ngắn và chín nhất, năng suất ước đạt 70 tạ/ha. Tới đây, tôi sẽ khuyến cáo với bà con HTX đưa vào sản xuất".

Quảng Trị: Giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ sông Gianh cho mùa vụ bội thu - Ảnh 3.

Ông Lê Mậu Hoài – Giám đốc HTX Bích La (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Bình) đánh giá giống lúa ADI28 bón phân hữu cơ sông Gianh mang lại năng suất cao.

Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI, thông tin: Giống lúa ADI28 là giống lúa bản quyền của Công ty, giống này tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Giống lúa ADI28 trồng thử nghiệm trên đồng đất Quảng Trị từ vụ Hè – Thu 2020 tại HTX Đông Thanh, TP. Đông Hà và xã Phong Bình, huyện Gio Linh. Vụ Đông – Xuân năm nay là vụ thứ 6 sản xuất trên đồng ruộng Quảng Trị, quy mô sản xuất toàn tỉnh trên 200ha.

Quảng Trị: Giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ sông Gianh cho mùa vụ bội thu - Ảnh 4.

Thăm đồng, đánh giá kết quả chuỗi liên kết sản xuất - bao tiêu sản phẩm giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ sông Gianh ở xã Triệu Đô (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Đặc biệt, tại xã Triệu Đô (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI liên kết cùng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh cung ứng giống ADI28 và phân bón hữu cơ Sông Gianh cho HTX Thanh Liêm để sản xuất và thu mua toàn bộ sản phẩm lúa tươi tại ruộng với giá bảo hiểm 5.800 đồng/kg.

Doanh nghiệp có thiệt một tý không để nông dân phải thiệt

Tại hội thảo đầu bờ, ông Cao Ngọc Anh – Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh, chia sẻ: "Tổng Công ty Sông Gianh có 127 sản phẩm phân bón trong danh mục của Bộ NN&PTNT, trong đó, nhiều bộ sản phẩm đi theo hướng chuyên dùng cho các cây trồng chủ đạo, tiết kiệm chi phí cho bà con.

Quảng Trị: Giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ sông Gianh cho mùa vụ bội thu - Ảnh 5.

Ông Cao Ngọc Anh – Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh phát biểu tại hội thảo đầu bờ giống lúa mới ADI28 sử dụng phân hữu cơ sông Gianh.

Hiện nay, hoạt động liên kết sản xuất nông nghiệp hiện đang là xu thế của Đảng và Nhà nước chỉ đạo triển khai, khuyến khích. Công ty Sông Gianh không chỉ uy tín mà chọn người uy tín để liên kết rồi hỗ trợ, phát huy thế mạnh nội lực của nhau. Về mặt giống, chúng tôi cũng phải chọn đơn vị đủ uy tín, có tiến bộ về bộ giống, như giống ADI28.

"Quan điểm của chuỗi liên kết là phải đảm bảo lợi ích của các thành viên. Ban lãnh đạo Tổng Công ty Sông Gianh cũng có trao đổi với nhau rằng, mình có thua thiệt một tý nhưng đừng để bà con nông dân phải thiệt. Về giá cả, các đơn vị đã cam kết với nhau cứ thế mà làm, đừng quá cứng nhắc và phải có chia sẻ với nhau. Trên tinh thần bám vào giá thị trường và phải cao hơn giá cam kết không để bà con thiệt.", ông Cao Ngọc Anh nhấn mạnh.

Quảng Trị: Giống lúa ADI28 sử dụng phân bón hữu cơ sông Gianh cho mùa vụ bội thu - Ảnh 6.

Hội thảo đầu bờ giống lúa mới ADI28 sử dụng phân hữu cơ sông Gianh vụ Đông - Xuân năm nay.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Thành Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) ghi nhận hiệu quả giống lúa ADI28 và sản phẩm phân bón hữu cơ Sông Gianh đã triển khai trên địa bàn trong vụ mùa vừa qua. Ông Vũ Thành Công yêu cầu các địa phương đôn đốc, động viên bà con nông dân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa.

Sáng 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã đi thăm mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giống lúa ADI28 giữa Tổng Công ty Sông Gianh với Công ty Cổ phần Đầu tư TM&PTNN ADI và Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Liêm, xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, các hợp tác xã nông nghiệp cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất lúa để nâng cao giá trị sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem