Giống lúa lạ
-
Tham dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024, nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ mang đến phóng sự: "Tin mạng - Mất mùa", phản ánh tình trạng nhiều diện tích lúa trên địa bàn không cho thu hoạch do mua phải giống rởm. Phóng sự là 1 trong 42 tác phẩm đoạt giải.
-
Giống lúa mạch thường chỉ trồng ở các nước Châu Âu, Mỹ...Nhưng bất ngờ giống lúa lạ này lại đang được trồng ở tỉnh Nghệ An. Người trồng lúa mạch đầu tiên là chị nông dân xinh đẹp Đặng Thị Tâm xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Trồng lúa mạch, chế biển thực phẩm hữu cơ từ lúa mạch giúp chị có chục tỷ.
-
Thay vì tạo ra gạo, các nhà khoa học Nhật đã khiến lúa phải sinh ra đường tinh khiết.
-
Tin tưởng vào lời quảng cáo của đại lý, nhiều hộ dân ở xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên mất trắng vì gieo cấy giống lúa lạ.
-
Chợ phiên xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) họp vào thứ 4 hàng tuần, những buổi chợ phiên gần đây có bán rất nhiều giống lúa lạ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhiều loại giống trên bao bì có chữ Trung Quốc.
-
Chợ phiên xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) họp vào thứ 4 hàng tuần, những buổi chợ phiên gần đây có bán rất nhiều giống lúa lạ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhiều loại giống trên bao bì có chữ Trung Quốc.