Giữ dư địa tiến thoái

Thứ hai, ngày 28/11/2011 17:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, dường như đã có một thông lệ giống như một thoả thuận bất thành văn...
Bình luận 0

... Đó là dù có làm găng với nhau đến đâu thì vẫn để ngỏ cơ hội bày tỏ thiện chí tiếp xúc và đối thoại trực tiếp, đàm phán hoà bình và hợp tác trong chừng mực có thể được.

Mới đây nhất, sau khi Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành tập trận trên biển với quy mô lớn, Triều Tiên cảnh báo sẽ nã pháo vào dinh tổng thống ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tuy căng thẳng và gay cấn chưa tới mức như hồi hai bên đã từng đấu pháo hoặc tàu tuần dương của Hàn Quốc bị chìm cách đây hơn một năm rưỡi, nhưng cũng không thể coi là không căng thẳng. Vậy mà chỉ sau đó không lâu, Hàn Quốc lại cử đoàn đi cứu trợ nhân đạo ở Triều Tiên.

Vì thể diện và giữ dư luận nội bộ, bên nào cũng không thể không leo thang căng thẳng với nhau, nhưng lại cũng đều giữ dư địa để lùi khi cần phải lùi hoặc để tiến tiếp. Cả hai đều có cùng lợi ích nên phải có cùng cách tiếp cận, cụ thể về ba phương diện.

Thứ nhất, cả hai bên đều ý thức được rằng để xảy ra chiến tranh hoặc đụng độ vũ trang trên quy mô rộng lớn thì cả hai đều sẽ bị thiệt hại và suy cho cùng đều thua nhiều hơn thắng.

Thứ hai, cả hai đều phải duy trì quan hệ thì mới gây dựng và giữ được vai trò trung tâm trong quá trình giải quyết và trong mọi giải pháp cho tất cả các vấn đề liên quan đến quá khứ, hiện tại và cả tương lai của bán đảo. Nếu không, cả hai đều sẽ không loại trừ được nguy cơ bị các đối tác bên ngoài thoả hiệp trên đầu mình.

Thứ ba, cả hai đều không loại trừ khả năng tái thống nhất đất nước và vì thế đều cần phải tranh thủ người dân ở cả hai miền. Cho nên thông lệ nói trên chi phối cặp quan hệ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem