Giữa dịch Covid-19, hai đại gia cà phê Pháp, Ba Lan đạt thỏa thuận xây dựng nhà máy cà phê hòa tan tại Bình Dương

N.Linh Thứ tư, ngày 25/08/2021 10:59 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát tại Việt Nam và tỉnh Bình Dương, song tin vui mới đến là, hai đại gia cà phê thế giới vẫn ký kết được thỏa thuận liên doanh để xây dựng Nhà máy cà phê hòa tan tại tỉnh Bình Dương. Dự kiến, Nhà máy này sẽ được khởi công vào đầu năm 2022.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Louis Dreyfus Company tại Việt Nam, Công ty TNHH Louis Dreyfus Company Châu Á (LDC) vừa công bố việc ký kết thỏa thuận liên doanh với Instanta Sp. z o.o. (Instanta) có trụ sở chính tại Ba Lan, là một trong những công ty cung cấp cà phê nhãn hiệu riêng toàn cầu, để xây dựng và vận hành nhà máy cà phê hòa tan sấy lạnh tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Ông Julien Terrisse, Giám đốc mảng Cà phê hòa tan của LDC cho biết: "Liên doanh này mở rộng phạm vi hoạt động của LDC tại Việt Nam cũng như các hoạt động kinh doanh cà phê nhân Robusta toàn cầu, mở rộng danh mục cà phê và góp phần giải quyết nhu cầu cà phê hòa tan chất lượng cao đang ngày càng gia tăng trên thị trường".

Giữa dịch Covid-19, hai đại gia cà phê Pháp, Ba Lan đạt thỏa thuận xây dựng nhà máy cà phê hòa tan tại Bình Dương - Ảnh 1.

Phối cảnh Nhà máy cà phê sấy lạnh của liên doanh ILC và Instanta dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2022 tại tỉnh Bình Dương.

Giao dịch này thể hiện một bước tiến tích cực khác trong chiến lược của LDC nhằm đẩy mạnh việc hội nhập theo chiều dọc (vertical integration) và đa dạng hóa doanh thu thông qua các sản phẩm giá trị gia tăng.

Ông Thomas Couteaudier, Giám đốc Chiến lược của LDC cho biết: "Chiến lược của chúng tôi là làm việc với các đối tác có năng lực và chuyên môn cộng hưởng, có cùng tầm nhìn và cam kết về sản xuất bền vững để cùng phát triển, phát huy chuỗi giá trị và đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng".

Liên doanh sẽ hoạt động dưới tên pháp nhân ILD Coffee Việt Nam.  Dự kiến, nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2022.

Hiện số vốn đầu tư và công suất thiết kế của nhà máy chưa được tiết lộ. Song cả 2 bên đã công bố những hình ảnh (phối cảnh) đầu tiên về Nhà máy cà phê hòa tan này với quy mô hiện đại.

Cà phê là một trong những cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam, hàng năm sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng trên 1,1 triệu tấn cà phê nhân, chủ yếu là Robusta tới gần 100 thị trường. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của ngành cà phê Việt Nam hiện nay là sản phẩm mới được xuất dưới dạng thô, chưa qua chế biến nên giá trị gia tăng còn thấp. 

Việt Nam cũng là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới (sau Brazil) với kim ngạch thu về đạt từ 2-2,5 tỷ USD.

Với việc có Nhà máy cà phê hòa tan được đặt nagay tại trong nước sẽ giúp cho việc tiêu thụ cà phê của bà con nông dân dễ dàng hơn, đặc biệt sẽ nâng cao được giá trị gia tăng cho sản phẩm, cải thiện thu nhập người trồng cà phê trong tương lai.

Được biết, Louis Dreyfus Company (Pháp) là doanh nghiệp kinh doanh và chế biến nông sản hàng đầu thị trường thế giới. 

Công ty này có lịch sử lâu đời, được thành lập từ năm 1851 và phát triển danh mục đầu tư xuyên suốt những nhóm nông sản chính như ngũ cốc và hạt có dầu, cà phê, bông, Nnước trái cây, gạo, đường, vận chuyển hàng hóa và thị trường toàn cầu. 

Hiện Louis Dreyfus Company đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia với 17.000 nhân viên dưới mô hình tổ chức ma trận (matrix organization) gồm sáu khu vực địa lý và tám nền tảng kinh doanh chính.

Trong khi đó, Instanta được thành lập vào năm 2001 tại Ba Lan. Hiện tập đoàn đang vận hành 7 nhà máy đặt tại Ba Lan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia và Việt Nam. Instanta có hơn 1.000 nhân viên và các sản phẩm được tiêu thụ tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem